Nhiều tỉnh khẩn cấp lập thêm bệnh viện dã chiến

19/07/2021 05:51 GMT+7

Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Tháp khẩn cấp lập thêm bệnh viện dã chiến .

Đồng Nai: Sáng 18.7, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân cho đoàn y bác sĩ (gồm 18 người) đến làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 4, đặt tại Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai (xã Tân An, H.Vĩnh Cửu), với công suất gần 400 giường. Trước đó, các bệnh viện dã chiến số 1, 2, 3 lần lượt đặt tại Trung tâm y tế H.Thống Nhất, công suất 240 giường; cơ sở 3 Trường đại học Lạc Hồng (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa), 500 giường; Trường đại học Mở TP.HCM (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), 550 giường, cũng đã đi vào hoạt động.
Hiện Đồng Nai vẫn đang tiếp tục kế hoạch triển khai thêm một số bệnh viện dã chiến ở nhiều khu vực khác để dự phòng điều trị trong trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Ngoài ra, ngành y tế còn thiết lập 100 giường hồi sức cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nặng, chia đều cho 2 BV tuyến tỉnh là BV đa khoa Đồng Nai và BV đa khoa Thống Nhất (mỗi đơn vị 50 giường).
Ngoài các bệnh viện dã chiến mới thành lập, trước đó Đồng Nai đã chuyển đổi công năng BV Phổi (60 giường) và khu C của BV da liễu Đồng Nai (80 giường) thành BV điều trị Covid-19. Tại các BV tuyến tỉnh và các trung tâm y tế huyện cũng chuẩn bị các khu điều trị với trên 200 giường. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Đồng Nai ghi nhận 1.200 ca dương tính.

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố

Bình Dương: Ngày 18.7, địa phương công bố thêm 2 ca tử vong liên quan đến Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn là 6 người. Cùng ngày, Bình Dương đã đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 với 1.500 giường bệnh tại thành phố mới Bình Dương (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). BV này được trưng dụng cơ sở vật chất của Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố mới (WTC Expo) của Tổng công ty Becamex IDC. Công trình được chuẩn bị trong 5 ngày, đã được lắp đặt thiết bị y tế, phần mềm quản lý, hệ thống camera quan sát, wifi tốc độ cao...
Tính đến tối 18.7, Bình Dương có trên 2.800 ca Covid-19 đang được điều trị ở 9 trung tâm y tế các huyện, thị và BV đa khoa tỉnh Bình Dương. Dự kiến trong tháng 8.2021, Bình Dương tiếp tục trưng dụng một cơ sở khác của Tổng công ty Becamex IDC để thành lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 1.500 giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Cần Thơ: Chiều 18.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ cho biết đã ghi nhận 138 trường hợp nhiễm Covid-19. Hiện ngoài BV Lao và bệnh phổi, TP.Cần Thơ đã kích hoạt bệnh viện dã chiến có quy mô 100 giường để điều trị bệnh nhân Covid-19, trên cơ sở trưng dụng cơ sở hạ tầng của Trung tâm y tế Q.Bình Thủy. Song song đó, một bệnh viện dã chiến quy mô 800 giường đang được xây dựng trên cơ sở BV đa khoa H.Phong Điền, đến nay sắp sẵn sàng đi vào hoạt động. BV này trực thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; được Bộ Y tế giao cho BV đa khoa T.Ư Cần Thơ và Trường đại học Y dược Cần Thơ phối hợp tổ chức hoạt động, vận hành.

Vũng Tàu không cho người lao động đi xe 2 bánh, đi bộ đến chỗ làm để chống Covid-19

Đồng Tháp: Đến tối 18.7, Đồng Tháp đã phát hiện tổng cộng hơn 1.320 ca Covid-19. Tỉnh đã lập thêm 1 bệnh viện dã chiến và hôm nay (19.7) đưa vào sử dụng trước mắt 150 giường bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.