Nữ bệnh nhân ở Bình Dương thay huyết tương 5 lần sau khi ăn Pate Minh Chay

Duy Tính
Duy Tính
31/08/2020 20:23 GMT+7

Mỗi ngày ăn một ít Pate Minh Chay, sau khi ăn 10 ngày thì nữ bệnh nhân 41 tuổi ở Bình Dương xuất hiện hoa mắt, tê lưỡi, nói đớ, yếu cơ tứ chi kèm khó thở, được gia đình đưa vào bệnh viện.

Tối 31.8, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết bệnh viện cũng đã tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.T.H (41 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) sau khi ăn Pate Minh Chay.
Theo lời kể của chồng bệnh nhân H., vào ngày 25.6, bệnh nhân H. có mua Pate Minh Chay trên mạng. Đến ngày 27. 6 thì hàng về đến nhà, bệnh nhân H. ăn rải rác hũ Pate Minh Chay. Lúc này pate có vị chua, bệnh nhân nghĩ là vị bình thường nên vẫn tiếp tục ăn (ăn hết 1/4 hũ).

Khẩn cấp cảnh báo pate Minh Chay chứa vi khuẩn có độc lực mạnh

Ngày 7.8, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt không điều trị gì.
Ngày 9.8, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê lưỡi, nói đớ, yếu cơ tứ chi kèm khó thở, được đưa vào bệnh viện ở Q.Bình Thạnh điều trị 2 ngày. Lúc này bệnh nhân H. được chẩn đoán: Yếu cơ, theo dõi bệnh lý thần kinh cơ, phân biệt với nhược cơ. Do tình trạng bệnh không thuyên giảm nên bệnh nhân H. được chuyển Bệnh viện 115 tiếp tục điều trị.
Lúc vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện nhân dân 115 bệnh nhân H. tỉnh, yếu cơ tứ chi, sức cơ gốc chi 4/5, sức cơ ngọn chi 3/5 (yếu ngọn hơn gốc chi), yếu cơ vùng mặt. Bệnh nhân được chẩn đoán: yếu cơ tứ chi, nhược cơ.
Bệnh nhân được chuyển lên khoa Nội thần kinh với chẩn đoán nhược cơ, có chỉ định thay huyết tương.
Nằm điều trị tại khoa Nội thần kinh 3 ngày, bệnh nhân H. diễn tiến suy hô hấp được đặt nội khí quản chuyển khoa Hồi sức tích cực và chống độc với chẩn đoán suy hô hấp, nhược cơ, viêm phổi.
Bệnh nhân được xử trí thay huyết tương 5 lần, sử dụng dịch truyền, kháng sinh, điều trị hỗ trợ. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thở máy qua nội khí quản, sức cơ tứ chi cải thiện 4/5, cơ hô hấp còn yếu nên chưa cai máy thở được

Hai chị em ngộ độc pate Minh Chay tại TP.HCM vẫn thở máy

Như vậy, tính đến tối 31.8, tại TP.HCM đã có 9 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn Pate Minh Chay. Bệnh viện Chợ Rẫy 6 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 2 ca và Bệnh viện Nhân dân 115 có 1 ca.
Các cơ quan chức năng tại Hà Nội cũng đã cho Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới - công ty sản xuất Pate Minh Chay, ngừng hoạt động sau khi xét nghiệm trong Pate Minh Chay có vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh. Các cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng khẩn trương thu hồi sản phẩm của công ty này. 

Bi kịch liệt nửa người, phải lọc máu vì ăn pate Minh Chay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.