Ông Huỳnh Đức Thơ: Công an giữ cho Đà Nẵng 'đáng sống chứ không phải đáng sợ'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/09/2019 14:45 GMT+7

Trưa 23.9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng cho Công an TP về thành tích triệt xóa đường dây người Trung Quốc ấu dâm, dụ trẻ em đóng phim sex trực tuyến.

Trưa 23.9, tại buổi thưởng nóng thành tích bắt nhóm người Trung Quốc ấu dâm, dụ trẻ em đóng phim sex trực tuyến, Chủ tịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị Công an TP tiếp tục đấu tranh để giữ TP bình yên, TP du lịch đáng sống chứ không phải đáng sợ.

Hành trình xóa sổ “động sex” biến thái cực lớn của người Trung Quốc giữa Đà Nẵng

Biểu dương thành tích ngành công an TP, Chủ tịch TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, ngoài các hoạt động trấn áp tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi, bảo kê, tín dụng đen vừa qua, TP đang nổi lên tội phạm có yếu tố nước ngoài từ mặt trái của du lịch.

Ông trùm biến thái Trương Tuệ Mẫn (Zhang Hui Minh, bìa trái) bị bắt tạm giam

Ảnh: Nguyễn Tú

“Chúng ta quyết tâm phát triển kinh tế, du lịch nhưng luôn phải đấu tranh trên mặt trận rất cam go để giữ thành phố bình yên, xứng đáng với danh hiệu thành phố du lịch rất đáng sống chứ không phải đáng sợ”, Chủ tịch TP.Đà Nẵng khẳng định.
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, từ vụ ngăn chặn người Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex trực tuyến này, Công an TP cần mở rộng, đề phòng khả năng đây không phải là vụ việc cá biệt, thành phố mở cửa du lịch nhưng không chấp nhận kéo theo các hành vi phản cảm.
Báo cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP cho biết, trong sáng 23.9, Viện KSND TP đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt bị can 4 tháng với nhóm người Trung Quốc ấu dâm, dụ trẻ em đóng phim sex trực tuyến, về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người 13 đến dưới 16 tuổi".

Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, quê Quảng Đông, áo đen)

 Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.9, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện  ập vào nhà 31 Lê Minh Trung (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), khống chế 6 người Trung Quốc cùng Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Sửu (56 tuổi, mẹ Sen).

Theo điều tra, 6 người Trung Quốc này do Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi, ngụ TP.Lan Xi, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) cầm đầu, thuê Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi, quê Triết Giang), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi, quê tỉnh Quý Châu), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi, quê tỉnh Giang Tây) và Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, quê Quảng Đông) từ Trung Quốc sáng Việt Nam làm các "diễn viên nam" đóng phim sex.

"Phim trường" đóng tại sào huyệt số 31 Lê Minh Trung do Zhang Hui Minh nhờ người yêu là Sầm Thị Sen đại diện thuê. Zhang Hui Minh được xác định đã yêu cầu Sen "đăng tuyển diễn viên nữ", rồi gạ gẫm bán dâm, quay phim sex, tổ chức sex trực tuyến với giá 700 - 1.000.000 đồng/6 giờ ghi hình kích dục, 1,7 triệu đồng/9 tiếng quay phim sex.

Sen dụ các cô gái rằng những hình ảnh livestream chỉ có người dùng mạng xã hội Trung Quốc mới xem được nên đã có một số cô gái dưới 18 tuổi đồng ý tham gia kích dục, quan hệ tình dục livestream với từ tháng 2 - 9.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.