Phá đường dây 'tín dụng đen' liên tỉnh

04/01/2020 09:22 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt xóa 5 điểm tín dụng đen tại tỉnh này và 1 điểm tại Nghệ An.

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt xóa 5 điểm cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên - Huế và 1 điểm tại Nghệ An. Ít nhất 9 nghi can liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi đã bị tạm giữ hình sự, bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn ma mãnh của đường dây “tính dụng đen” cho vay nặng lãi hơn 21,2 tỉ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 5 cơ sở cho vay nặng lãi đều ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), mỗi cơ sở có 4 - 5 nhân viên và được quản lý, điều hành hoạt động bởi Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức, Nguyễn Đức Thịnh. Cả 5 cơ sở này đều là chi nhánh của Công ty TNHH MTV phát triển thương mại - dịch vụ tổng hợp Tín Đạt, trụ sở chính đóng tại địa chỉ 22 Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) do Nguyễn Sỹ Trung (44 tuổi, trú tại P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) đứng đầu.
Công ty Tín Đạt thành lập tháng 8.2016, có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành (bao gồm cả Thừa Thiên - Huế). Lãi suất các đối tượng cho vay dao động 109,5 - 182,5%/năm, thậm chí có trường hợp chịu lãi suất hơn 700%/năm.
Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên - Huế, từ tháng 8.2016 đến nay, các nghi phạm đã cho 1.420 người vay (gần 21.000 hồ sơ vay) với tổng số tiền hơn 21,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỉ đồng. Không chỉ cho vay với lãi suất "cắt cổ", nhóm nghi phạm còn hung hăng, sẵn sàng gây thương tích nếu "con nợ" không trả đúng hẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.