Quảng Bình: Phá đường dây cá độ bóng đá khoảng 60 tỉ đồng

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
10/07/2021 10:09 GMT+7

Ngày 10.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 60 tỉ đồng.

Qua nguồn tin trinh sát, cơ quan công an đã lập chuyên án mang bí số TĐN7 để tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá này. Ngày 8.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp Công an H.Tuyên Hóa, Công an TP.Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ khác chia thành 10 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án.
Cơ quan công an xác định hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (ở P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) cầm đầu và tổ chức cá độ bóng đá lớn tại 2 địa bàn TP.Đồng Hới và H.Tuyên Hóa.
Lực lượng chuyên án đã triệu tập, đấu tranh với 10 nghi can ở TT.Đồng Lê, xã Kim Hóa, xã Đức Hóa, xã Lê Hóa (H.Tuyên Hóa) có liên quan trong đường dây này.
Bước đầu, Trần Đại Nghĩa khai khoảng giữa tháng 5.2021, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp master (đại lý cấp 2) rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp agent (đại lý cấp 3) để cá độ bóng đá. Từ tài khoản cấp 3 đó, Nguyễn Phong Thái (ở TT.Đồng Lê) chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp member (thành viên) rồi bán cho nhiều người khác trên địa bàn H.Tuyên Hóa cùng cá độ bóng đá. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây này được xác định khoảng 60 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ hơn 250 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Hiện Công an H.Tuyên Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Đại Nghĩa và 3 nghi can khác về hành vi đánh bạc; đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.