Sơn La động đất lần thứ 5 sau động đất mạnh rung lắc nhà ở Hà Nội

28/07/2020 09:17 GMT+7

Sáng nay, 28.7, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận có trận động đất thứ 5 ở Sơn La , tính từ trận động đất đầu tiên xảy ra trưa 27.7, cường độ 5,3 độ richter, làm rung lắc nhà cao tầng ở Hà Nội.

Sáng nay, 28.7, Trung tâm báo tin động đất và sóng thần, thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết vào lúc 6 giờ 17 phút 20 giây (giờ Hà Nội) đã ghi nhận xảy ra một trận động đất tại tỉnh Sơn La.
Trận động đất này có cường độ 3,3 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.924 độ vĩ bắc và 104.698 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Đây là trận động đất thứ 5 liên tiếp xảy ra tại địa bàn H.Mộc Châu, ảnh hưởng từ trận động đất cường độ mạnh 5,3 độ richter gây rung lắc nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội khiến người dân tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ cũng cảm nhận được rung chấn.

Cận cảnh những ngôi nhà bị thiệt hại do động đất liên tiếp ở Sơn La

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết sau các trận động đất có cường độ mạnh thì khu vực xảy ra động đất tiếp tục có nhiều dư chấn tạo thành những trận động đất có cường độ nhỏ hơn. Cá biệt, có những trận động đất sau cường độ còn mạnh hơn những trận động đất đầu tiên.
Hiện tượng nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra cũng được ghi nhận từng xảy ra tại khu vực H.Mường Tè (Lai Châu) và Điện Biên. Theo quy định, những trận động đất có cường độ từ 2,5 độ richter trở lên sẽ được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần phát tin thông báo.
“Diễn biến của các dư chấn động đất tại H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang được Viện Vật lý địa cầu theo dõi chặt chẽ để cảnh báo đến người dân. Do nằm trên đới đứt gãy sông Đà có cường độ hoạt động khá mạnh, dự báo tương lai khu vực này có thể hứng chịu những trận động đất lớn hơn với cường độ lên tới 5,5 độ richter”, ông Xuân Anh nói.
4 trận động đất trong 1 ngày ở Sơn La
Trong ngày hôm qua, 27.7, trận động đất đầu tiên xảy ra ở H.Mộc Châu lúc 12 giờ 14 phút 51 giây với cường độ 5,3 độ richter là trận động đất mạnh nhất xảy ra từ đầu năm đến nay.
Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 12 giờ 39 phút 59 giây có cường độ 3 độ richer, xảy ra ở vị trí 20.90 độ vĩ bắc - 104.683 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Trận động đất thứ ba xảy ra lúc 15 giờ 52 phút 26 giây có cường độ 3,8 độ richter, tại vị trí 20.907 độ vĩ bắc - 104.683 độ kinh đông, ở độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Trận động đất thứ tư xảy ra lúc 16 giờ 17 phút 07 giây với cường độ 3,3 độ richter, tại vị trí 20.925 độ vĩ bắc - 104,608 độ kinh đông, ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.