Tài xế Grab vay nóng buôn đất dẫn đến vỡ nợ, lừa đảo xoay vòng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/09/2021 15:54 GMT+7

Ngày 11.9, ở phiên sơ thẩm, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt một tài xế Grab vì nghe theo lời “cò” đất, đã vay nóng mua đất dẫn đến vỡ nợ và sa vào lừa đảo.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) 9 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, tổng cộng là 12 năm tù.

Vay “nóng” buôn đất dẫn đến vỡ nợ, lừa đảo nhiều người

Theo cáo trạng, Trung là thợ sửa xe, vay ngân hàng VP Bank Tam Kỳ (Quảng Nam) mua ô tô Kia Cerato BS 92A - 101.59 để chạy Grab, thế chấp bằng chính ô tô trên. Trong nhiều lần chở khách Grab là “cò” đất đi môi giới, Trung nghe theo lời “cò” xúi, vay nóng để mua đất.
Cuối năm 2019, thị trường bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng điều chỉnh, đất đóng băng, Trung thua lỗ nên vay mới để trả nợ cũ, sa vào tín dụng đen dẫn đến vỡ nợ. Trung muốn cầm ô tô vay tiền nhưng bản gốc giấy tờ thế chấp ở VP Bank Tam Kỳ, nên Trung đặt một đối tượng trên Zalo, làm giả với giá 2,5 triệu đồng.
Trung mang giấy tờ giả cầm ô tô cho chị H. (40 tuổi, chủ một tiệm cầm đồ ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lấy 170 triệu đồng. Sau đó Trung muốn vay thêm nhưng chị H. từ chối.
Tháng 1.2020, Trung chuyển sang cầm xe cho anh S. (chủ một tiệm cầm đồ ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) với giá 300 triệu đồng. Anh S. trả gốc và lãi để chuộc xe và đưa cho Trung 125 triệu đồng tiền chênh lệch.
Ngày 18.4.2020, Trung hỏi vay thêm nhưng anh S. không đồng ý. Trung lại xoay sang "bán xe: cho anh L. (46 tuổi, chủ một cửa hàng xe ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với giá 385 triệu đồng. Anh L. trả gốc và lãi cho anh S. để chuộc xe rồi đưa cho Trung thêm 40 triệu đồng tiền chênh lệch.
Cáo trạng xác định tổng số tiền Trung lừa đảo là gần 675 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.