Thanh Hóa: Bệnh nhân 5046 đi xe khách, ăn lẩu 2 lần với bạn trước nhập viện

22/05/2021 19:39 GMT+7

Bệnh nhân (BN) 5046 ở tỉnh Thanh Hóa đã đi trên xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa, sau đó đi ăn lẩu 2 lần với bạn . Khi BN có triệu chứng ho ra máu mới được người thân đưa đến bệnh viện.

Liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19 mới phát hiện ở Thanh Hóa, chiều 22.5, Bộ Y tế đã cấp mã số bệnh nhân lần lượt là BN 5046 và 5086.
BN 5086 là F1 của BN 4694 (ngụ xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa), được cách ly từ ngày 19.5 nên không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong thời gian từ 19 - 22.5.
BN 5046 là nam thanh niên 25 tuổi (ngụ thôn 7, xã Thiệu Phúc, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có lịch trình di chuyển rất phức tạp, không phải là trường hợp cách ly trước khi phát hiện nhiễm Covid-19. BN là lao động tự do, ở trọ tại ngõ 83, P.Phúc Lợi (Q.Long Biên, Hà Nội).

Trong đợt dịch thứ 4, đến ngày 22.5 tại tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19

ẢNH MINH HẢI

Kết quả truy vết xác định, khoảng 10 giờ ngày 18.5, BN 5046 bắt xe khách Tùng Lâm (Thanh Hóa) đi từ Hà Nội về TT.Thiệu Hóa (H.Thiệu Hóa) lúc 13 giờ 30. Trên xe có khoảng hơn 10 hành khách.
Từ 19 giờ - 22 giờ, BN đi ăn lẩu cùng 2 người bạn (ngụ cùng thôn 7 xã Thiệu Phúc) tại quán lẩu Sen (ở TT.Thiệu Hóa), sau đó thuê phòng của nhà nghỉ Trường An (TT.Thiệu Hóa) nghỉ một mình.
Đến khoảng 11 giờ ngày 19.5, BN ăn cơm tại quán cơm (không nhớ tên) bên cạnh nhà nghỉ. Từ 19 giờ - 21 giờ 30 tiếp tục đi ăn lẩu cùng một người bạn (cùng ngụ thôn 7 xã Thiệu Phúc) ở quán lẩu Sen.
Đến 22 giờ ngày 20.5, BN có biểu hiện ho và nôn ra máu, nên gọi anh trai đi xe máy đến đón về nhà ở thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Tối 22.5: Thêm 73 ca Covid-19 trong nước tại 8 tỉnh thành

Từ 7 - 11 giờ ngày 21.5, BN được anh trai đưa bằng xe máy đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa H.Thiệu Hóa, sau đó về nhà. Đến 13 giờ cùng ngày, BN tiếp tục được anh trai chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa khám và phải nhập viện điều trị.
Do có các triệu chứng ho và nôn ra máu, nên Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm ngày 22.5 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Trong chiều 22.5, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, đã có mặt tại xã Thiệu Phúc để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Trước mắt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thiệu Hóa đã yêu cầu toàn bộ hơn 1.300 người dân thôn 7 (xã Thiệu Phúc) không ra khỏi thôn khi không có công việc thiết yếu.
Công tác truy vết các F1 và F2 cũng đang được các lực lượng chức năng tiến hành.

Lịch trình bệnh nhân Covid-19 mới ở Hà Nội: Sống ở Vinhomes Ocean Park, thường ở nhà với vợ con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.