Thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh từ Nga

Liên Châu
Liên Châu
17/07/2020 18:55 GMT+7

Chiều nay, 17.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca mắc mới, là bệnh nhân thứ 382 tại Việt Nam. Đây là ca thứ 9 trên chuyến bay IO4405, nhập cảnh từ Nga.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo), bệnh nhân 382 (nam, 64 tuổi), là chuyên gia Nga trên chuyến bay IO4405 đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 11.7, được chuyển cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.
Ngày 13.7, chuyên gia này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 chuyên gia người Nga mắc Covid-19, Việt Nam có 382 bệnh nhân

Ngày 15.7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển về Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cách ly điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trước đó, ngày 15.7, Ban chỉ đạo cũng thông báo 8 ca dương tính với virus SARS-COV-2, là 8 chuyên gia từ Nga cùng trên chuyến bay IO4405 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11.7.
Tất cả các khách nhập cảnh đều được chuyển đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách ly tại P.8, TP.Vũng Tàu. Thời điểm nhập cảnh, 8 ca mắc không ghi nhận triệu chứng bệnh, được chuyển điều trị và cách ly y tế tại Bệnh viện Bà Rịa.
Theo Ban chỉ đạo, từ 6 giờ ngày 16.4 đến nay, đã 92 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 10.133, người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Hiện, 357/382 ca mắc tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.
Ban chỉ đạo cũng cho biết, đến ngày 17.7, đã có 120 công nhân và quản lý người Việt ở Guinea Xích Đạo mắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.