Tin tức mới nhất ngày 24.6.2021

24/06/2021 06:33 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 24.6.2021 gồm: Liên kết vùng để phòng chống dịch; Cầm đầu đường dây làm giả giấy tâm thần thoát tội vì bị... tâm thần...

Tin tức mới nhất ngày 2021 có bài: Liên kết vùng để phòng chống dịch. Trước tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, 2 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm Bình Dương và Đồng Nai đang xây dựng các kịch bản phòng chống, đối phó nguy cơ dịch bệnh lan rộng. 

Tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho công nhân tại Công ty Nipro, Khu công nghệ cao TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

 

TP.HCM vừa tiêm vắc xin vừa cách ly và sản xuất

Công nhân PouYuen chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang

Ảnh: Độc Lập

TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất phải đáp ứng các điều kiện: đã ký cam kết đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19...

Cần tước bằng vĩnh viễn lái xe ngược chiều trên cao tốc

Tài xế D. ký biên bản vi phạm

Ảnh: Nguyễn Hải

Dự kiến quý 3 sẽ tiêm cơ bản hết cho đối tượng ưu tiên

Sau khi tiêm hết cho đối tượng ưu tiên, sẽ kích hoạt cơ chế tiêm dịch vụ

Ảnh: Độc Lập

Chiều 23.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc xin phòng Covid-19.

Hôm nay xét xử phúc thẩm cựu Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm tại phiên tòa sơ thẩm

Ảnh: Trần Cường

TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm cựu Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm.

Cầm đầu đường dây làm giả giấy tâm thần thoát tội vì bị... tâm thần

Ngày 23.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vi Thị Hiếu (35 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội) 5 năm tù về tội 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Vui buồn thú y miệt vườn: Nghề 'độc'... thả nọc heo, bò

Một người dân ở H.Đức Linh (Bình Thuận) làm dịch vụ thả heo nọc

Ảnh: NHƯ LỊCH

Những người chăm sóc, điều trị, gây giống vật nuôi ở quê khá đa dạng. Họ được đào tạo hoặc làm theo kiểu dân gian. Trong xu thế chăn nuôi hiện đại, ý thức phòng ngừa dịch bệnh nâng cao, công việc của họ có những đổi thay.

Đà Nẵng dự kiến đề xuất không thu hồi 2 dự án lớn liên quan Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi 2 dự án liên quan Vũ “nhôm” vì không thể thực hiện

Ảnh: HOÀNG SƠN

UBND TP.Đà Nẵng cho biết sẽ có văn bản kiến nghị T.Ư cho phép không thu hồi 2 dự án lớn liên quan đến Vũ 'nhôm' là dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay.

Cầm đầu đường dây làm giả giấy tâm thần thoát tội vì bị... tâm thần

Ngày 23.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vi Thị Hiếu (35 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội) 5 năm tù về tội 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Tin tức mới nhất ngày 24.6.2021 còn có: Một doanh nghiệp FDI ở Bình Dương để cho F1 trốn cách ly vào làm việc. Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro Việt Nam (doanh nghiệp FDI) để cho 1 trường hợp F1 trốn cách ly từ Tiền Giang vào làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.