Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.1.2021

16/01/2021 06:36 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.1.2021 gồm: Bắt đầu giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh; Hoàng Sa xa mà gần: Tết ở Hoàng Sa; Bắc bộ rét đậm, rét hại, dự báo vùng núi cao có băng, tuyết…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.1.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.1.2021 có bài: Trộm hoa lộng hành: Chẳng lẽ chính quyền bó tay? Nhiều bạn đọc bất bình trước nạn trộm hoa hoành hành tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, đồng thời đặt vấn đề chẳng lẽ chính quyền không có biện pháp hữu hiệu nào để dẹp được tình trạng này?

Một người nông dân chỉ vị trí trộm đột nhập vào vườn để lấy hoa

Ảnh: Lâm Viên

 

Bắt đầu giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh

Cán bộ cửa khẩu và nhân viên Trung tâm kiểm dịch sân bay Tân Sơn Nhất đón người nhập cảnh

Ảnh: Ngọc Dương

Chiều 15.1, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam . Tại cuộc họp, thông tin đáng chú ý được đưa ra thảo luận là việc Bộ Y tế, Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Thông tin - Truyền thông đã hoàn thiện, cập nhật hệ thống quản lý thông tin về dịch Covid-19 và thông tin về những người nhập cảnh để bắt đầu thực hiện quy trình giám sát y tế khép kín.

Hoàng Sa xa mà gần: Tết ở Hoàng Sa

Cụm Lưỡi Liềm, nhóm Nguyệt Thiềm, nơi xảy ra trận Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa của Việt Nam, vào tháng 1.1974, là vùng ngư dân bám biển trong ngày xuân để đánh cá chuồn. Đảo ngoài cùng bên trái là đảo Quang Ảnh

ẢNH: TƯ LIỆU

Với ngư dân Quảng Ngãi, từ bao đời nay, họ luôn xem Hoàng Sa là vùng biển nhà. Hằng ngày, hàng trăm con tàu cá ra vào vùng biển ấy vừa để mưu sinh, vừa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lâm Đồng không xem xét thi đua nếu địa phương thiếu trách nhiệm bảo vệ rừng

Ngày 15.1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt và xử lý nghiêm các vụ (và đối tượng) vi phạm luật Lâm nghiệp; tổ chức giải tỏa, thu hồi dứt điểm diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm và trồng lại rừng ngay trong mùa trồng rừng năm nay.

Bắc bộ rét đậm, rét hại, dự báo vùng núi cao có băng, tuyết

Băng tuyết tại xã Y Tý (H.Bát Xát, Lào Cai)

ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.1.2021, còn có: Tuyên 2 án chung thân trong đường dây lừa bán đất ảo tại Đà Nẵng. Chiều 15.1, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thuận (39 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Quảng Đà) và Hồ Cẩm Uyên (32 tuổi, nhân viên công ty) cùng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.