Toàn cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam tới ngày 13.3: Bệnh nhân thứ 45

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/03/2020 12:41 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 thứ 45 tên là N.T.D (30 tuổi), phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9.3.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tới sáng 13.3

Đồ họa Lê Hiệp

Việt Nam có bệnh nhân thứ 45 nhiễm Covid-19, là nữ tiếp viên hàng không

Bệnh nhân Covid-19 thứ 45 tên là N.T.D (30 tuổi), phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9.3. Đến 11.3, tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2 (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) và đến ngày 12.3 thì được xác định nhiễm Covid-19.

Trước đó, chiều 12.3, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 44 ca. Cả 5 trường hợp vừa công bố đều tại Bình Thuận và có liên quan tới ca bệnh thứ 34.
Với 9 ca bệnh, Bình Thuận trở thành địa phương có số bệnh nhân đông thứ 2 cả nước và số bệnh nhân đang điều trị đông nhất tới thời điểm này (11 bệnh nhân tại Vĩnh Phúc đã hồi phục và xuất viện trong tháng 2).

Sau bệnh nhân thứ 44, Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố Phan Thiết trong đêm

Cụ thể, bệnh nhân 40 (nữ, 2 tuổi) có tiếp xúc gần với bệnh nhân bệnh nhân 34; bệnh nhân thứ 41 (nam, 59 tuổi) có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân thứ 42 (nam, 28 tuổi), tiếp xúc gần với bệnh nhân bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân thứ 43 (nữ, 47 tuổi) tiếp xúc gần với bệnh nhân bệnh nhân thứ 38 (con dâu của bệnh nhân thứ 34); bệnh nhân thứ 44 (nam, 13 tuổi), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 (nhân viên của bệnh nhân thứ 34).
Ngay trong đêm 12.2, Bình Thuận quyết định phong tỏa, cách ly 2 tuyến đường tại thành phố Phan Thiết để phòng dịch Covid-19. Cụ thể, tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên), đến nhà 48 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An) và đường Ngô Sĩ Liên, đoạn từ Ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên, đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông) sẽ bị cách ly.
Trước đó, chiều 11.3, Việt Nam công bố 3 ca nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận cũng liên quan tới bệnh nhân thứ 34. Các bệnh nhân thứ 36 (64 tuổi), bệnh nhân thứ 37 (37 tuổi), bệnh nhân thứ 38 (28 tuổi) đều là nữ, lần lượt là giúp việc, nhân viên, con dâu của bệnh nhân thứ 34.
Như vậy, tới thời điểm hiện tại, cả 9 bệnh nhân ở Bình Thuận đều liên quan tới nữ bệnh nhân thứ 34. Trong đó, có 6 người nhiễm bệnh trực tiếp từ bệnh nhân thứ 34 (gồm các bệnh nhân: 36, 37, 38, 40, 41, 42).
Bệnh nhân số 34 cũng là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người phụ nữ này trở về Việt Nam từ Mỹ, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh vào sáng 2.3, sau đó đi ô tô đến Bình Thuận. Sáng 9.3 người này nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và đã được xác nhận dương tính với virus gây dịch bệnh Covid-19 vào ngày hôm sau.

Hành trình một vòng trái đất của nữ doanh nhân - bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19

Đường lây nhiễm Covid-19 của 9 bệnh nhân tại Bình Thuận liên quan tới bệnh nhân thứ 34

Đồ họa Lê Hiệp

Trong lượt đi, ngày 22.2, bệnh nhân bay từ Tân Sơn Nhất sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) trong 3 giờ. Đến ngày 29. 2, bệnh nhân trở về Việt Nam từ Washington D.C. (Mỹ), có quá cảnh trong 3 giờ tại sân bay Hamad ở Doha (Qatar). Ngày 5.3, nữ bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19.
Ngoài ra, sáng 12.3, Bộ Y tế cũng chính thức xác nhận bệnh nhân thứ 39. Bệnh nhân là nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 24 khi dẫn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình.
Như vậy, từ ngày 6.3 tới nay, Việt Nam đã có thêm 28 ca bệnh Covid-19 mới, tổng số ca bệnh tới ngày 13.3 là 45 ca, trong đó 16 ca nhiễm đợt đầu tiên đã phục hồi và xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.