TP.HCM sẽ hết dịch vào cuối tháng 8.2021?

02/07/2021 06:27 GMT+7

Cả hai nhóm nghiên cứu đều đánh giá dịch Covid-19 ở TP.HCM đạt đỉnh trong đầu tháng 7 và bắt đầu chu kỳ đi xuống, nếu thực hiện tốt việc giãn cách theo Chỉ thị 10 .

Thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM: Xét nghiệm cho gần 120.000 học sinh, giáo viên trước ngày 4.7

Sở TT-TT TP.HCM vừa báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc tổng hợp các phân tích, đánh giá, dự báo và giải pháp đối với dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Hai kết quả nghiên cứu

Theo đó, Sở TT-TT đã cung cấp dữ liệu cho 2 nhóm nghiên cứu gồm: nhóm nghiên cứu của ĐH Fulbright do TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý Fulbright, làm trưởng nhóm và nhóm nghiên cứu Tech4Covid do tiến sĩ Đinh Bá Tiến, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, làm trưởng nhóm.

Chuyên gia dự báo dịch Covid-19 ở TP.HCM sắp đạt đỉnh, sẽ kết thúc vào tháng 8

TP.HCM thêm 464 ca mắc Covid-19

Theo Bộ Y tế, ngày 1.7, Việt Nam ghi nhận 713 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 20 ca nhập cảnh (4 ca được xác định dương tính khi xét nghiệm lần 4, sau 29 và 30 ngày cách ly), 693 ca ghi nhận trong nước tại 16 tỉnh, thành.
TP.HCM có số ca mắc cao nhất, với 464 ca; Bình Dương 90 ca; Tiền Giang 38 ca; Long An 28 ca; Phú Yên 26 ca; Hưng Yên 11 ca; Quảng Ngãi 9 ca; Bắc Giang, Hà Tĩnh và An Giang mỗi tỉnh 5 ca; Nghệ An, Bắc Ninh và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành 3 ca; Vĩnh Long, Bình Phước và Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 ca. 584/693 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 109 ca trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm. Đại diện Bộ Y tế đã kiểm tra một số khu cách ly tập trung tại TP.HCM, đề xuất TP thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm chéo hiệu quả hơn.
Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 15.758 ca ghi nhận trong nước và 1.818 ca nhập cảnh, trong đó, 81 ca tử vong, 7.247 ca được điều trị khỏi (ngày 1.7 có 407 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh). Riêng trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, từ 27.4 đến nay, có 14.188 ca, trong đó 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Nhóm nghiên cứu của ĐH Fulbright sử dụng mô hình dịch tễ học SEIR mở rộng để đáp ứng với các biện pháp chống dịch riêng của Việt Nam. Nhóm sử dụng dữ liệu đầu vào là số ca bệnh theo ngày dịch tễ, hệ số RO từ các báo cáo về chủng Delta và phân tích nhậy, tham số về các biện pháp can thiệp như: giãn cách xã hội, khả năng truy vết, lây trong khu cách ly…
Còn nhóm nghiên cứu Tech4Covid sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu ca nhiễm theo ngày báo cáo gồm: số ca F0, số ca test ở bệnh viện/cộng đồng, trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa, dương tính lần 1, triệu chứng ca nhiễm, thống kê số ca tầm soát qua test nhanh. Sau đó, phân tích đánh giá xu hướng dịch khi áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 10 để đánh giá tác động của chỉ thị, nguy cơ của từng địa bàn, mở rộng đánh giá tác động của test tầm soát diện rộng và chích vắc xin khi có thêm dữ liệu cập nhật.

Sáng 2/7: TP.HCM thêm 118 ca Covid-19, ghi nhận tổng cộng 4.739

Về kết quả cụ thể, với dữ liệu ghi nhận đến ngày 27.6, nhóm nghiên cứu ĐH Fulbright nhận định việc áp dụng Chỉ thị 10 cho thấy xu hướng dịch đã gần đạt đỉnh vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2021; đầu tháng 8.2021 chỉ còn rải rác vài ca/ngày trước khi kết thúc vào cuối tháng. Với kịch bản áp dụng Chỉ thị 10 trong 2 tuần đầu tháng 7 và sau đó nới lỏng dần, dự báo tổng số ca nhiễm cả đợt khoảng 11.000 người.
Còn theo kịch bản áp dụng Chỉ thị 16 trong 1 tuần vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 sau đó nới lỏng thì dự kiến có 7.000 - 10.000 ca. Từ đó, nhóm này khuyến nghị áp dụng Chỉ thị 10 trong 2 tuần đầu tháng 7 sẽ giúp kiểm soát dịch hoàn toàn vào cuối tháng 8 và dịch không bùng phát trở lại.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng chỉ khi độ bao phủ của vắc xin đạt ít nhất 40% thì mới bắt đầu thấy tác động dịch tễ. Để dịch bệnh giảm nhanh hơn, nhóm này đề xuất áp dụng nghiêm túc Chỉ thị 10, kiểm soát việc đi lại, xét nghiệm mở rộng và nhanh hơn, khuyến khích các dịch vụ ngoài trời như quán ăn, chợ dân sinh.
Trong khi đó, nhóm Tech4Covid dự báo số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng đạt đỉnh và giảm nhẹ trong tháng 7.2021. Dịch sẽ được kiểm soát đến cuối tháng 8 nếu Chỉ thị 10 được tuân thủ tốt và triển khai nhanh xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng.
Dựa vào tiêu chí ca tầm soát và hệ số lây nhiễm (RO), nhóm đề xuất phân loại nguy cơ địa bàn như sau: nguy cơ rất cao (Q.1, Q.4, Q.8, Q.12, Q.Bình Tân, H.Hóc Môn và H.Bình Chánh); nhóm nguy cơ cao (Q.5, Q.7, Q.10, Q.11, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp, TP.Thủ Đức (Q.9 và Q.Thủ Đức cũ), còn lại là nhóm nguy cơ.
Theo phân loại nhóm nguy cơ dịch bệnh của UBND TP.HCM hiện nay, nhóm nguy cơ rất cao gồm: Q.8, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Hóc Môn và TP.Thủ Đức (Q.Thủ Đức cũ); nhóm nguy cơ cao gồm các quận: 1, 4, 5, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức (Q.2 và Q.9 cũ) và H.Củ Chi; còn lại là nhóm có nguy cơ.
TP.HCM sẽ hết dịch vào cuối tháng 8.2021 ?

Cả 2 nhóm nghiên cứu đều đánh giá việc xét nghiệm tầm soát trên diện rộng sẽ giúp TP.HCM sớm kiểm soát dịch Covid-19

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chỉ thị 10 đã mang lại hiệu quả

Theo đánh giá kết quả ban đầu của 2 nhóm nghiên cứu, Sở TT-TT nhận định cả 2 nhóm đều có một số tính tương đồng về kết quả nghiên cứu. Cụ thể, việc áp dụng Chỉ thị 10 đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Kết quả mô phỏng dựa trên dữ liệu đến ngày 27.6 cho thấy dịch đã có xu hướng gần đạt đỉnh ở vào cuối tháng 6 và có xu hướng giảm nhẹ vào đầu tháng 7.2021. Tuy nhiên, Sở TT-TT cho hay mô hình dự báo sẽ được kiểm tra lại dựa theo dữ liệu cập nhật tình hình diễn tiến của dịch bệnh.
Một nhận định quan trọng được đưa ra là việc tiếp tục duy trì tuân thủ Chỉ thị 10 sẽ giúp TP.HCM kiểm soát dịch hoàn toàn tháng 8.2021. Đồng thời, việc nhanh chóng áp dụng công nghệ như: xét nghiệm nhanh diện rộng, tiêm vắc xin, khai báo y tế điện tử... trong công tác phòng chống dịch có thể rút ngắn thời gian áp dụng Chỉ thị 10.

Chợ Xã Tây quận 5 ‘đi chợ hộ’ bà con, giao hàng miễn phí ngày dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.