Việt Nam vượt mốc 100.000 người hoàn thành cách ly phòng dịch Covid-19

08/04/2020 08:33 GMT+7

Đến ngày hôm qua, 7.4, Việt Nam có hơn 110.000 người đã hoàn thành thời hạn cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch Covid-19 .

Sáng nay, 8.4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết thống kê từ Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đến 16 giờ ngày 7.4, Việt Nam có 110.668 người đã hoàn thành thời hạn cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch Covid-19.
Quân đội hiện duy trì 142 điểm tiếp nhận công dân cách ly và đang thực hiện giám sát cách ly đối với 9.461 người. Trong đó, 1.759 người về từ Trung Quốc; 415 người về từ Nhật Bản và Hàn Quốc; 879 người về từ châu Âu, Úc; 73 người về từ Mỹ; 317 người về từ Anh; 4.597 người về từ các nước ASEAN (về từ Lào 3.693 người, từ Campuchia 494 người; 20 người nước ngoài) và các đối tượng khác là 1.394 người.
Trong ngày 7.4, các đơn vị quân đội ghi nhận có 56 quân nhân bắt đầu phải thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe; 117 quân nhân hoàn thành cách ly. Trong toàn quân đang có 1.081 quân nhân thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ, trong đó có 477 người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Cập nhật sáng 8.4: Công bố bệnh nhân thứ 250 và 251 mắc bệnh Covid-19

Cũng theo thống kê của Cục Quân y, cả nước còn 2.601 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 và ở các địa phương có 61.965 người vẫn đang trong thời hạn cách ly phòng dịch.
Thông tin từ Bộ Y tế, cho đến sáng nay, 8.4, Việt Nam đã có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cả nước đã có 251 người nhiễm Covid-19, trong đó có 95 trường hợp do lây thứ phát trong cộng đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.