Vĩnh Phúc phong tỏa thêm 1 thôn có 215 hộ dân

04/05/2021 22:14 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh phong toả, cách ly một thôn có 215 hộ dân tại H.Bình Xuyên để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 biến chủng mới do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Tối nay 4.5, Ban chỉ đạo phòng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với vùng dịch thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Theo quyết định này, thôn Tiền Phong có 215 với 920 nhân khẩu sẽ bị phong tỏa từ 20 giờ tối nay 4.5 trong thời gian 14 ngày, tùy theo diễn biến của dịch bệnh có thể kéo dài hơn. Mục đích là ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Sáng 5.5: Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.996 bệnh nhân Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Tiền Phong.
Qua điều tra thông tin và truy vết từ Công an H.Bình Xuyên, thôn Tiền Phong có 1 người nhiễm Covid-19. Trước đó, bênh nhân này có đi hát tại quán karaoke Sunny (TP.Phúc Yên) nơi có chùm bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm từ chuyên gia Trung Quốc.
Rạng sáng ngày 3.5, bệnh nhân này đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh, Hà Nội.
Trước đó, tối qua 3.5, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã  thiết lập 4 chốt tạm thời để kiểm soát, phong tỏa thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, H. Yên Lạc, với 200 hộ dân, sau khi thôn này ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19.
Trường hợp mắc Covid-19 tại thôn Báo Văn 1 là bệnh nhân số 2978 (BN2978), 33 tuổi, có liên quan đến quán bar - karaoke Sunny ở TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc).
Cập nhật đến 16 giờ ngày 4.5, toàn Vĩnh Phúc đã ghi nhận có 14 ca bệnh Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.