Vùng cao Quảng Bình bị nước lũ chia cắt, người dân đi lại bằng thuyền

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
03/09/2019 19:03 GMT+7

Ngày 3.9, nhiều địa bàn ở khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Bình bị nước lũ chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn mấy ngày qua khiến nước lũ ở thượng nguồn các con sông, suối đổ về gây ngập nhiều tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bị nước lũ chia cắt, hàng trăm người dân ở Quảng Bình phải di chuyển bằng thuyền

H.Tuyên Hóa bị ngập nhiều nơi như cầu Thanh Thạch (xã Thanh Thạch) bắc qua sông Gianh, chia cắt gần 400 hộ dân tại thôn 2 và thôn 3 của xã. Đường từ xã Thanh Thạch đi xã Hương Hóa tại Cầu Bốn cũng bị chia cắt.
Ngoài ra, một số điểm chia cắt khác như cầu Khe Đèng trên QL 15 qua xã Kim Hóa, cầu Khe Trợ trên đường về xã Thuận Hóa, cầu Khe Nâm tại xã Đức Hóa…

Người dân chờ thuyền ở những khu vực bị ngập sâu

Ảnh: Trương Quang Nam

Đưa xe máy lên thuyền để vượt qua những khu vực bị ngập sâu

Ảnh: Trương Quang Nam

Người dân dùng thuyền để đi lại ở những khu vực ngập sâu

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều địa bàn ở H.Tuyên Hóa bị chia cắt bởi nước lũ

Ảnh: Trương Quang Nam

Một phụ nữ đang mất tích

Còn phía tây H.Lệ Thủy, ngầm tràn tại Km 25 đường 10 (đoạn qua xã Ngân Thủy) và nhiều tuyến tại xã Lâm Thủy bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Tại H.Minh Hóa, đường về các xã Tân Hóa, Minh Hóa bị ngập nhiều đoạn; các tuyến vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa) và vào vùng Lòm (xã Trọng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa) cũng bị chia cắt nhiều chỗ.

Tối 2.9, chị Hồ Thị Chăn (30 tuổi, ở xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa) ra khỏi nhà làm việc và bị mất tích, hiện lực lượng chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Nước lũ chia cắt tại H.Lệ Thủy

Ảnh: Huệ Minh

Nhiều cán bộ miền xuôi lên vùng cao H.Lệ Thủy công tác phải dừng lại vì đường bị ngập sâu

Ảnh: Huệ Minh

Nước ngập sâu tại xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa

Ảnh: Thùy Linh

Nước lũ dâng cao trên sông Son qua Phong Nha, H.Bố Trạch

Ảnh: Huệ Minh

Tàu cá ở Đồng Hới bị sóng đánh chìm

Nước lũ trên sông Nhật Lệ (ở TP.Đồng Hới) cũng dâng cao và sóng lớn khiến tàu cá mang số hiệu QB 91354 TS của ông Nguyễn Thanh Lương (ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) neo đậu trên sông bị sóng đánh chìm.

Người dân đội mưa theo dõi việc cứu hộ, trục vớt ngư lưới cụ tàu cá bị chìm trên sông Nhật Lệ, TP.Đồng Hới

Ảnh: Trương Quang Nam

Đưa trâu, bò lên núi để tránh lũ

Công tác phòng chống lũ đang được triển khai khẩn trương ở các địa phương. Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa (H.Tuyên Hóa) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 109 lồng bè nuôi cá đã được di dời vào nơi trú ẩn an toàn. Gia súc lớn như trâu, bò đã được bà con đưa lên núi để tránh lũ. Ban Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn xã đã triển khai phương án và phân công các thành viên bám sát địa bàn để hướng dẫn, giúp đỡ người dân phòng chống lũ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.