Xe khách cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A

05/12/2019 18:53 GMT+7

Một chiếc xe khách chở 11 người, đang khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đến địa phận xã Hà Yên (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội .

Chiều 5.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 1 giờ đồng hồ lực lượng của đơn vị này mới dập tắt được đám cháy do chiếc xe khách gây ra. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hà Yên, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).
Chiếc xe bị cháy trơ khung ẢNH PHÚC NGƯ
Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm (loại 45 chỗ) mang biển số 12B-005.14, do tài xế Hoàng Việt Hùng (41 tuổi, ngụ tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng bắc – nam. Trên xe lúc này đang chở 11 hành khách.
Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có 11 hành khách ẢNH PHÚC NGƯ
Khi đến địa phận xã Hà Yên, tài xế bất ngờ phát hiện lửa bùng cháy ở khu vực đầu xe nên đã dừng xe, hô hoán hành khách xuống xe để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, tài xế cùng với người dân địa phương tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa  mỗi lúc một cháy cháy to, và nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy, cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, nhưng toàn bộ chiếc xe cùng nhiều hành lý của hành khách trên xe đã bị lửa thiêu rụi.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì lửa được dập tắt
Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung bị ách tắc kéo dài, do các phương tiện không thể lưu thông theo hướng bắc - nam. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.