Thời tiết hôm nay 8.7.2022: Bắc bộ, Nam bộ, Tây Nguyên nhiều nơi mưa như trút nước

08/07/2022 07:37 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7 .2022, nhiều nơi ở Bắc bộ, Tây Nguyên, Nam bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa trong ngày cao nhất lên tới 80 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 8.7.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm qua 7.7, khu vực Bắc bộ, nam Tây Nguyên và miền đông Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7.7 đến 3 giờ ngày 8.7, một số nơi trên 60 mm như: Cự Thắng (Phú Thọ) 75,7 mm; tại Mường Hum (Lào Cai) 75.2 mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 63,2 mm; Da Pal - Da The (Lâm Đồng) 136,6 mm; Định Quán (Đồng Nai) 84 mm…

Dự báo thời tiết nhiều khu vực ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa to đến rất to

ĐẬu Tiến Đạt

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8.7, Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối và tối nay 8.7 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 -50 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay 8.7 trời có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa dông ở Bắc bộ kéo dài đến ngày 9.7. Dự báo từ ngày 9 - 13.7, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 28 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, phía bắc có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.