Thời tiết Hà Nội tuyệt vời ngày chính lễ
Trong những ngày qua, tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Đặc biệt chiều tối 27.8, mưa lớn vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến giao thông tại thủ đô ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của nhiều người. Lượng mưa tại nhiều tỉnh thành Bắc bộ trong đêm 27.8 vượt 70 mm. Nguyên nhân mưa lớn diện rộng những ngày qua do trên khu vực Bắc bộ tồn tại dải hội tụ nhiệt đới. Dải hội tụ này đang suy yếu dần thành rãnh áp thấp trong những ngày tới nên mưa giông cũng giảm dần.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên mưa giông tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới ở Bắc bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ chiều tối 29.8 - 1.9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Riêng ngày 2.9, mưa giông có xu hướng giảm về lượng và thu hẹp về diện, chỉ còn xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong ngày 2.9, thời tiết tại Hà Nội trời đẹp
ẢNH: TUẤN MINH
Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày 29.8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29.8 - 1.9, người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt trong ngày 2.9 thời tiết Hà Nội phổ biến trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 24 - 34 độ C.
Đối với những người rời thủ đô để đi leo núi hoặc tắm biển ở các địa điểm nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai) và Hạ Long (Quảng Ninh) cần đặc biệt chú ý thời tiết diễn biến khá thất thường. Tại Sa Pa, giai đoạn từ ngày 28.8 - 1.9 có mưa rào và giông với xác suất mưa lên đến 70 - 80%. Những thời điểm còn lại xác suất mưa giông là 60%. Tuy nhiên bù lại là thời tiết rất mát mẻ với mức nhiệt độ phổ biến từ 18 - 27 độ C.
Ở Hạ Long giai đoạn từ đêm 29.8 - 1.9 có mưa, mưa vừa và giông; xác suất mưa đến 70 - 80%. Do vậy, người dân khi tham gia các hoạt động trên biển cần hết sức chú ý giữ an toàn, không nên ra khơi trên các tàu thuyền nhỏ, theo dõi tiếp các bản tin thời tiết hằng ngày để đề phòng các tình huống bất ngờ.
Thời tiết các điểm du lịch đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thế nào
Miền Trung nắng nóng gay gắt
Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, đợt nắng nóng diện rộng và cục bộ có nắng nóng đến 38 - 39 độ C tiếp tục kéo dài trong những ngày nghỉ lễ. Cập nhật đến trưa 28.8, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; một số nơi như Tam Kỳ (Đà Nẵng) đến 38,2 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C…
Theo NCHMF, từ ngày 29 - 30.8 các tỉnh thành miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 - 17 giờ. Người dân ở các khu vực này khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời cần lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ trong các bản tin dự báo thời tiết. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài nhiều giờ trong ngày có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là mất nước nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Khả năng đợt nắng nóng ở khu vực này sẽ kết thúc sau ngày 31.8.
NCHMF cũng cảnh báo, dù ban ngày nắng nóng nhưng từ chiều tối ngày 30.8 - 2.9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Khu vực Huế và duyên hải nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trên nền nhiệt cao, khi mưa giông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan là giông sét, gió giật mạnh, mưa đá, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân địa phương và khách du lịch cần hết sức chú ý giữ an toàn.
Trong khi khách du lịch đến các địa điểm ở phía bắc miền Trung và cả Huế, Đà Nẵng cần đề phòng khả năng mưa giông về chiều tối và đêm thì ngược lại ở nam miền Trung như Quy Nhơn (Gia Lai), Nha Trang (Khánh Hòa), thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 27 - 36 độ C.
TP.HCM nắng nóng, "máy lạnh" Đà Lạt là điểm đến lý tưởng
Về tổng thể, trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết Nam bộ giống như sự pha trộn của miền Bắc và Trung, thời tiết phổ biến sáng nắng chiều mưa - đây cũng là thời tiết đặc trưng của mùa mưa ở Nam bộ. Tuy nhiên, năm nay tác động của El Nino đối với khu vực này rất rõ ràng là nắng mạnh, nhiều ngày có nắng nóng gay gắt và mưa rất ít, đặc biệt là những cơn mưa rào thoáng qua khiến tiết trời càng oi bức. Trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng đến 33 - 34 độ C và rất ít mưa. Kiểu thời tiết này tiếp tục chi phối thời tiết khu vực trong những ngày tới. Đặc biệt tại khu vực trung tâm TP.HCM vào ngày 1.9 có khả năng xuất hiện nắng nóng đến 35 độ C. Trên toàn địa bàn, thời tiết phổ biến ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Mưa tập trung nhiều ở khu vực ven biển thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
Khu vực Nam bộ, từ ngày 31.8 - 1.9 mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông. Ngày 1.9 mưa có xu hướng giảm, thời tiết oi bức hơn do nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Mưa giông chủ yếu xuất hiện ở khu vực các tỉnh ven biển như An Giang và Cà Mau, đặc biệt các khu vực ven biển thường có mưa về sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trong ngày 2.9, ngoài An Giang và Cà Mau, mưa còn mở rộng sang các khu vực khác ở phía bắc miền Đông là Lâm Đồng và Đồng Nai.
Trong khi Nam bộ phổ biến nắng nóng thì Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn là điểm du lịch với thời tiết lý tưởng, ngày nắng và có gió nhẹ, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C, cao nhất chỉ 23 độ C. Nhiều khả năng điểm du lịch này sẽ lại một lần nữa ken cứng du khách trong những ngày tới.
Cẩn trọng với các hoạt động du lịch trên biển
NCHMF lưu ý gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía đông Nam bộ cần hết sức đề phòng, các tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi. Thời tiết Nam bộ có mưa rào và giông tập trung nhiều về chiều và tối, cần chú ý có các biện pháp phòng tránh khi có các hoạt động ngoài trời. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Bình luận (0)