Thống đốc Philippines bị các tay súng ập vào nhà bắn chết

04/03/2023 15:25 GMT+7

Thống đốc tỉnh Negros Oriental của Philippines cùng 5 dân thường đã bị các tay súng ập vào nhà bắn chết vào sáng 4.3.

Thống đốc Philippines bị các tay súng ập vào nhà bắn chết - Ảnh 1.

Thống đốc tỉnh Negros Oriental, ông Roel Degamo

CHỤP MÀN HÌNH PHILIPPINE DAILY INQUIRE

Theo báo Philippine Daily Inquirer, ông Roel Degamo (56 tuổi), thống đốc tỉnh Negros Oriental thuộc miền trung Philippines, đã bị các tay súng lạ mặt ập vào nhà ở thị trấn Pamplona bắn chết vào sáng 4.3.

Thị trưởng Fritz Diaz của thị trấn Siaton ở Negros Oriental chiều 4.3 xác nhận ông Degamo đã qua đời.

Trung tá Gerard Ace Pelare, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát Khu vực ở Trung Visayas, cho biết ông Degamo có các vết thương do đạn bắn ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể.

AFP đưa tin 5 dân thường đang ở cùng ông Degamo vào thời điểm xảy ra vụ xả súng cũng thiệt mạng. Trước đó, họ đã được đưa đến bệnh viện.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy ông Degamo đang phân phát tiền hỗ trợ cho những người thụ hưởng Chương trình Pantawid Pamilyang Pilipino (4Ps) của chính phủ Philippines thì những kẻ tấn công bất ngờ xuất hiện và nổ súng lúc 9 giờ 36 phút.

"Những thủ phạm đã trang bị đầy đủ vũ khí khi chúng bắn thống đốc nhiều phát", ông Pelare nói.

Trung tá Pelare cũng cho biết cảnh sát địa phương đang tiến hành một cuộc truy đuổi ráo riết để truy bắt hung thủ. Hiện họ chưa xác định được nghi phạm.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã lên án "vụ ám sát" đồng minh chính trị của mình. Ông Marcos cũng tuyên bố sẽ nhanh chóng đưa những kẻ tấn công ra trước pháp luật.

Thống đốc Degamo là mục tiêu mới nhất trong các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia ở Philippines. Ông ít nhất là người thứ ba bị bắn kể từ cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5.2022.

Ông Degamo trước đó đã thua trong cuộc đua giành ghế thống đốc. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Philippines vào tháng trước đã tuyên bố ông Degamo mới là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử sau khi kiểm phiếu lại. Trước đó, đối thủ của ông Degamo, Grego Gaudia, đã được tuyên bố là người chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.