Thông tin mới về vụ cô giáo bị tố đánh trẻ mầm non

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
03/06/2022 10:21 GMT+7

Ngày 2.6, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát (tỉnh Bình Định) yêu cầu Trường mầm non Mai Ca tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cô giáo N.L.T trước trường liên quan đến việc cô bị tố đánh trẻ 5 tuổi.

Cụ thể, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát (Bình Định) đã có văn bản báo cáo UBND huyện này về kết quả xác minh thông tin một cô giáo tại Trường mầm non Mai Ca (H.Phù Cát) có hành vi hăm dọa đánh trẻ 5 tuổi.

Ngày 27.5, cha mẹ cháu L. (5 tuổi) đến Trường mầm non Mai Ca yêu cầu làm rõ vụ việc vì cho rằng cháu bị đánh, hăm dọa tại trường. Theo gia đình, tối 26.5 cháu L. đòi nghỉ học, không muốn đến trường. Khi gia đình hỏi thì cháu kể do bị cô giáo đưa vào nhà vệ sinh của trường đánh vào tay, hăm dọa nên không dám đi học.

Thông tin tố cáo cô giáo đánh trẻ mầm non nói trên được chia sẻ trên một số tài khoản Facebook. Sau đó, những thông tin này đã bị xóa, không còn trên mạng xã hội.

Trong khi đó, phía nhà trường cũng đưa ra clip cho rằng cha cháu L. có đến trường dọa đánh cô giáo.

Cha cháu L. (áo vàng) đến trường hăm đánh cô giáo vào sáng 27.5

ảnh chụp màn hình

Vào ngày 30.5, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát có quyết định về việc kiểm tra công tác phòng chống bạo hành trẻ tại Trường mầm non Mai Ca. Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp với hiệu trưởng Trường mầm non Mai Ca, mẹ cháu L. và cô giáo N.L.T (cô giáo bị tố đánh cháu L.).

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Phù Cát, phía gia đình cháu L. không minh chứng được việc cô N.L.T đưa cháu L. vào nhà vệ sinh để đánh, trên mình cháu L. không có dấu vết, thương tích.

Cô giáo N.L.T cho rằng những ngày trước xảy ra sự việc cô chỉ dùng lược hăm đánh cháu khi cháu có sai phạm.

Phòng GD-ĐT H.Phù Cát cho rằng việc cô giáo N.L.T dùng lược hăm đánh trẻ khi trẻ có sai phạm là sai so với điều lệ trường mầm non. Tuy nhiên, đây là hành động bộc phát của cô giáo và cũng chỉ muốn giáo dục trẻ tốt hơn, không có chứng cứ chứng minh cô giáo đánh và cũng không có thương tích làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của bé.

Phòng GD-ĐT H.Phù Cát yêu cầu hiệu trưởng Trường mầm non Mai Ca tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cô giáo N.L.T trước toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường đồng thời yêu cầu cô kiểm điểm nghiêm túc sai phạm của bản thân về biện pháp giáo dục trẻ.

Xông vào trường hăm đánh cô giáo là không đúng

Theo Phòng GD-ĐT H.Phù Cát, sáng 27.5, cha cháu L. xông vào trường văng tục, hăm đánh cô giáo N.L.T, đây là hành động không đúng.

Tuy nhiên, sau khi nghe Phòng GD-ĐT H.Phù Cát phân tích sự việc trên, nhà trường nhận thấy sai sót trong công tác giáo dục trẻ; gia đình cháu L. cũng nhận thấy sai trái trong hành động vào trường hăm đánh cô giáo N.L.T; tâm lý cháu L. hiện tại bình thường.

Do đó, Nhà trường và gia đình cháu L. đã thống nhất không khiếu kiện lẫn nhau, cam kết cùng nhau giáo dục cháu L.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.