Thủ môn Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam, thay Tuấn Mạnh dính Covid-19

18/03/2022 17:41 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam vừa xét nghiệm Covid-19 và kết quả là thêm thủ môn Tuấn Mạnh bị Covid-19. Anh đã được cách ly y tế và trong bối cảnh chỉ còn 2 thủ môn, vì thế ông Park đã cho gọi lại Tấn Trường.

Khoảng vài ngày trước trận Hà Nội FC gặp CLB TP.HCM tại vòng 4 V-League 2022, Tấn Trường có kết quả âm tính khi xét nghiệm PCR với Covid-19. Trước đó, Tấn Trường cùng 3 thủ môn khác bị nhiễm bệnh nên đội Hà Nội không đủ người đăng ký 2 trận gặp Viettel và Nam Định tại vòng 2 và vòng 3 V-League 2022.

Sát ngày đội Hà Nội gặp đội TP.HCM, Tấn Trường xét nghiệm lại và thật bất ngờ, anh tái nhiễm Covid-19, trong khi thủ môn Văn Công đã khỏi. Đội Hà Nội đã cho anh cách ly nên Tấn Trường cũng không thể lên tuyển Việt Nam dù anh có tên trong danh sách triệu tập. Thầy Park đã gọi thủ môn Văn Hoàng thay Tấn Trường.

Thủ môn Tấn Trường

THÁI NINH

Tuấn Mạnh (số áo 23)

MINH HIẾU

Tuy nhiên, ngày 17.3, Văn Hoàng cũng bị Covid-19 và đến ngày 18.3, đến lượt thủ môn Tuấn Mạnh. Như vậy, trước 2 trận còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup, đội chỉ còn thủ môn Trần Nguyên Mạnh và Vũ Tuyên Quang.

HLV Park 'đặt cược' vào trung vệ Việt kiều 1m85 ở tuyển Việt Nam?

Cuối cùng, ông Park đã phải gọi Tấn Trường lên thay Tuấn Mạnh. Mới đây, kết quả xét nghiệm của Tấn Trường đã âm tính trở lại với Covid-19. Anh đã trở về Đồng Tháp thăm gia đình nên phải tức tốc quay lại đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, các ca Covid-19 của đội tuyển Việt Nam có Nguyễn Phong Hồng Duy, Đào Văn Nam, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Tuấn Mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.