Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển: Gia nhập NATO là cần thiết để bảo vệ an ninh

13/06/2022 15:18 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg vừa có chuyến thăm Việt Nam và trao đổi với 400 nhà nghiên cứu , doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao ở thủ đô Hà Nội .

Chia sẻ về chuyến thăm tới Việt Nam, ông Robert Rydberg nhấn mạnh Việt Nam là một người bạn tốt, có quan hệ rất bền chặt, lâu đời và một đối tác quan trọng của Thụy Điển trong khu vực ASEAN.

Ông nói: "Hiện nay Việt Nam - Thụy Điển đang phát triển một mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia có nền kinh tế phát triển rất năng động. Một lĩnh vực mà tôi nhận thấy có những cơ hội đặc biệt lớn để chúng ta kết hợp là chuyển đổi xanh. Ngoài ra, còn có những mục tiêu tham vọng khác mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề ra khi nói đến cải cách và giảm thiểu biến đổi khí hậu."

Cũng trong cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg khẳng định việc nộp đơn xin vào NATO - liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu - sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại tự chủ và rộng mở toàn cầu của Stockholm.

"Việc chúng tôi xin gia nhập liên minh quân sự NATO sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của chúng tôi trong việc có một chính sách đối ngoại toàn cầu và độc lập, nơi chúng tôi sẽ phát triển tình bạn truyền thống mà chúng tôi có với các quốc gia quan trọng như Việt Nam", Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg phát biểu.

Phần Lan sẽ không gia nhập NATO mà không có Thụy Điển
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.