Thủ tướng Pakistan hứng chỉ trích vì nói trang phục phụ nữ làm trầm trọng nạn hiếp dâm

08/04/2021 15:11 GMT+7

Trong lúc các vụ án hiếp dâm tại Pakistan tăng vọt, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng phụ nữ nên ăn mặc kín đáo hơn nếu không muốn trở thành nạn nhân kế tiếp, khiến các nhà vận động quyền phụ nữ phải lên tiếng.

Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình hồi cuối tuần qua, Thủ tướng Khan thừa nhận tình trạng các vụ án hiếp dâm đang tăng mạnh trong thời gian gần đây ở Pakistan, theo hãng tin AFP hôm 7.4.
Ông khuyên phụ nữ nên ăn mặc kín đáo để tránh bị tấn công tình dục. “Toàn bộ khái niệm “purdah” là tránh những hành động cám dỗ. Không phải ai cũng có ý chí chống chọi (những sự cám dỗ như thế)”, Thủ tướng Khan nói. "Purdah" là từ dùng để chỉ cách ăn mặc giản dị, đúng giới tính.
Sau khi chương trình được phát sóng, hàng trăm nhà vận động quyền phụ nữ Pakistan đã ký vào tuyên bố chung trên mạng,  chỉ trích những lời nhận xét của ông Khan là “không chính xác trên thực tế, vô cảm và nguy hiểm”.
“Kẻ hãm hiếp phải là bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của chúng, và cần phải quy trách nhiệm đối với hệ thống cho phép những kẻ hiếp dâm thực hiện những hành vi đó, bao gồm văn hóa được dung dưỡng bởi các phát ngôn như của ông Khan”, theo tuyên bố.
Ủy ban Nhân quyền Pakistan bày tỏ sự “kinh hoàng” trước những lời nhận xét của nhà lãnh đạo, mà theo họ hoàn toàn đổ lỗi cho các nạn nhân sống sót sau những vụ cưỡng hiếp.

Mang nạn nhân cưỡng hiếp đi hỏa thiêu, cảnh sát Ấn Độ gây phẫn nộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.