Thủ tướng Anh, Đức nói gì về tình hình Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich?

19/02/2022 21:52 GMT+7

Thủ tướng Anh cho rằng sự thất hứa của phương Tây về việc ủng hộ độc lập cho Ukraine sẽ dẫn đến hậu quả trên toàn cầu trong khi Thủ tướng Đức cảnh báo Nga sẽ mắc sai lầm nếu tấn công Kiev.

Ngày 19.2, nhiều lãnh đạo châu Âu có mặt và phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, trong đó vấn đề căng thẳng Ukraine trở thành tâm điểm chú ý.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ lo ngại về diễn biến sắp tới tại Ukraine và cảnh báo nếu phương Tây ngoảnh mặt với Ukraine khi chủ quyền và nền độc lập của nước này bị xâm phạm, việc đó sẽ gửi tín hiệu xấu đến các khu vực khác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 19.2

Reuters

“Nếu Ukraine gặp nguy hiểm, cú sốc sẽ lan rộng ra thế giới. Và những tiếng dội đó sẽ được nghe thấy tại Đông Á, tại Đài Loan. Người ta sẽ rút ra kết luận rằng sự xâm lược mang lại hiệu quả, và rằng kẻ mạnh là kẻ có quyền”, Thủ tướng Johnson nói.

Ông Johnson tuyên bố Anh sẽ cấm vận các cá nhân và công ty giữ vai trò chiến lược của Nga, ngăn chặn họ kêu gọi tài chính tại thị trường London nếu Moscow tấn công Ukraine.

Thủ tướng Anh dự báo Nga sẽ phải trả giá nặng nề về quân sự nếu xâm lược Ukraine vì sau hành động đó sẽ là một giai đoạn trả thù và kháng chiến lâu dài.

Nga tiếp tục diễn tập hải-lục-không quân giữa căng thẳng với Ukraine

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng có những dấu hiệu quan trọng cho thấy cuộc tấn công của Nga có thể được ngăn ngừa thông qua con đường ngoại giao.

Thủ tướng Scholz cho hay Nga đã bắn tín hiệu trong cuộc đối thoại với ông tại Moscow hồi đầu tuần, và trong thư phúc đáp cho Mỹ về các yêu cầu an ninh rằng nước này vẫn muốn đàm phán.

Thủ tướng Đức nói Nga xem việc NATO kết nạp Ukraine là lằn ranh đỏ nhưng ông khẳng định không có quyết định nào liên quan đến việc này trong chương trình nghị sự.

Do đó, Thủ tướng Scholz cảnh báo việc Nga tấn công Ukraine sẽ là "sai lầm nghiêm trọng" và đi kèm cái giá đắt về chính trị, kinh tế và địa chiến lược.

Trong khi phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine, Moscow gọi những lời này là vô căn cứ và phục vụ cho âm mưu leo thang căng thẳng, theo TASS. Nga không bác bỏ khả năng Ukraine đang tạo cớ để sử dụng vũ lực nhằm giải quyết khủng hoảng tại miền đông nước này, dù Kiev tuyên bố không hề ra lệnh giải phóng vùng này bằng vũ lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.