Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh

02/04/2023 15:48 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các vị trí đẹp, thuận lợi phải dành cho sản xuất kinh doanh, từ đó mới tạo công ăn việc làm, thu hút người đến làm, người đến ở, mới có người mua nhà, như vậy việc phát triển bất động sản, đô thị mới bền vững.

Sáng 2.4, tại Khu du lịch Vinpearl Nha Trang, Bộ KH-ĐT, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa 2023. Đến dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi cho cả phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, logistics… Khánh Hòa cũng là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, là cửa ngõ ra Biển Đông ở khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

BÁ DUY

Đặc biệt, Khánh Hòa là tỉnh có bờ biển dài nhất Việt Nam (hơn 385 km), 3 vịnh lớn, có thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 đảo lớn nhỏ, trong đó quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lợi thế phát triển kinh tế biển.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Khánh Hòa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của tỉnh. Từ đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện, triển khai hiệu quả các quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng đã được duyệt vừa được công bố, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ.

Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh  - Ảnh 2.

Dự án đầu tư đồng bộ tại đảo Hòn Tre Nha Trang của Tập đoàn Vingroup đã đi vào hoạt động

V.G

Cùng với đó, Khánh Hòa tăng cường phát triển hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược.

"Tuy nhiên, các vị trí đẹp, thuận lợi phải dành cho sản xuất kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, thu hút người đến làm, người đến ở, từ đó mới có người mua nhà, như vậy việc phát triển bất động sản, đô thị mới bền vững", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh - Ảnh 2.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bấm nút khai trương cổng thông tin hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Cũng theo Thủ tướng, Khánh Hòa cần nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá và bố trí nguồn lực hợp lý để dẫn dắt, thu hút, đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh các ngành thế mạnh, tiềm năng trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị, hàm lượng tri thức.

Thủ tướng cũng lưu ý Khánh Hòa cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công khai, minh bạch, lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tuân thủ đúng luật pháp của Việt Nam; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, tập trung vào các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp.

"Các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm: Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển.

"Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho Khánh Hòa huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đề ra", Thủ tướng khẳng định.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn trao công bố quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà.

Thủ tướng: Các vị trí đất đẹp phải dành cho sản xuất, kinh doanh - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác cho các nhà đầu tư chiến lược

BÁ DUY

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với tổng vốn đăng ký 85.293 tỉ đồng.

Đồng thời, trao quyết định chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn hơn 31.200 tỉ đồng; ký biên bản ghi nhớ 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80.600 tỉ đồng.

Dịp này, Thủ tướng đã bấm nút khai trương cổng thông tin hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết để thu hút được các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Nâng cao thứ hạng của tỉnh trong bảng xếp hạng các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PARINDEX)...

Phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào những ngành quan trọng như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics...

Khánh Hòa cũng sẽ phát triển các khu vực gồm Khu kinh tế Vân Phong và đô thị Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới. Trong đó, phát triển toàn diện Khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào du lịch biển chất lượng cao và đô thị du lịch biển cao cấp; cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển, logistics; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát triển khu vực Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.