Phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện Luang Me hôm 16.9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng các hoạt động lừa đảo gây tổn hại đến uy tín, ngành du lịch và nền kinh tế của Campuchia, theo tờ Khmer Times hôm nay 17.9.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP tại Brussels (Bỉ) vào ngày 25.2
Ảnh: AFP
"Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc đến đây để xây dựng nhà máy, nhưng không chấp nhận những 'nhà máy' chuyên thực hiện hành vi lừa đảo", ông Hun Manet phát biểu, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến hiện nay của Campuchia nhắm vào các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động hợp pháp.
Ông Hun Manet ví chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến như một ca phẫu thuật cần thiết bất chấp những tác động kinh tế trong ngắn hạn.
Ông đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Bưu chính Viễn thông và Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ người dân trước các hành vi lừa đảo qua điện thoại và những phương thức công nghệ khác.
Thủ tướng Hun Manet cam kết ủng hộ mạnh mẽ việc các cơ quan chức năng tiếp tục chiến dịch trấn áp quyết liệt trên toàn quốc đối với nạn lừa đảo trực tuyến.
Ông cảnh báo những quan chức không sẵn sàng thực thi pháp luật hãy nhường chỗ cho người khác, nhấn mạnh rằng họ phải đặt lợi ích quốc gia lên trên nỗi sợ làm mất lòng đối với một số cá nhân hay lo ngại ảnh hưởng đến lợi ích riêng.
"Luôn có những lằn ranh đỏ, và lừa đảo trực tuyến chính là vấn đề thuộc lằn ranh đỏ", ông Hun Manet phát biểu, đồng thời khẳng định ông sẽ chịu trách nhiệm về mọi hệ quả của chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến.
Ông nhấn mạnh rằng Campuchia cần ưu tiên lợi ích lâu dài của người dân và bảo vệ đất nước khỏi những tổn hại về uy tín do các hoạt động lừa đảo trực tuyến gây ra, theo Khmer Times.
Thẩm phán Mỹ hoãn thi hành chính sách siết thời gian lưu trú của du học sinh











Bình luận (0)