Thủ tướng không muốn tạo áp lực lớn cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

18/04/2022 10:00 GMT+7

‘Mỗi VĐV hãy nỗ lực để đạt kết quả cao nhất có thể tại SEA Games 31. Có huy chương thì càng tốt nhưng nếu không có cũng không sao, miễn là đã cống hiến tối đa năng lực của mình’, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Sáng 18.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Cùng đi có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về SEA Games 31 cùng lãnh đạo TP.Hà Nội, Bộ VH-TT-DL.

Thủ tướng dâng hương tại tượng đài Bác Hồ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội

PHAN HẬU

Bắt tay, thăm hỏi các HLV, VĐV - những thành viên ưu tú của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31, Thủ tướng chia sẻ: “Tôi biểu dương tinh thần vượt khó của các HLV, VĐV cũng như sự cố gắng của ngành thể thao và các cơ quan có liên quan đến chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 31. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sẽ cố gắng tổ chức đại hội ở mức tốt nhất có thể. Với các đội tuyển quốc gia, hãy nỗ lực để đạt kết quả cao nhất có thể. Hãy rèn luyện, thi đấu với tinh thần và thể chất tốt nhất, hướng tới những thành tích khả quan”.

Thủ tướng thăm hỏi các đội tuyển

PHAN HẬU

Các VĐV cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ

PHAN HẬU

Thủ tướng mong muốn các VĐV hãy có thái độ thi đấu hết mình

PHAN HẬU

Thủ tướng và các HLV, VĐV

PHAN HẬU

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã thi đấu, ai cũng mong có huy chương. Huy chương càng cao càng tốt. Nhưng không phải vì huy chương mà tạo áp lực quá lớn. Thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu. Nếu không có huy chương cũng không sao, miễn là chúng ta đã cố gắng tột độ, cố hết mình. Đó mới chính là thành tích cao nhất”.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Bên cạnh việc thi đấu hết mình, mỗi HLV, VĐV còn phải thể hiện là sứ giả hoà bình, sứ giả văn hoá. Hãy thể hiện tình cảm của con người Việt Nam, thể hiện bản sắc của chúng ta. Chúng tôi mong muốn các HLV, VĐV và Ban tổ chức đại hội hãy thể hiện tốt nhiệm vụ này. Hãy tập luyện với thái độ nghiêm túc cao nhất, quyết tâm cao nhất, hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương vượt khó của đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam. Dù xảy ra trường hợp có Covid-19 nhưng các cầu thủ vẫn nỗ lực cao nhất có thể để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các đội tuyển khác cũng hãy thi đấu vì quốc gia, vì dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.