Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Bản đồ bóng đá thế giới đã ghi tên tuyển nữ Việt Nam'

Chí Hiếu
Chí Hiếu
11/02/2022 08:31 GMT+7

Chiều 10.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia ngay khi đội về nước sau thành tích lọt vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023.

HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhật Bắc

“Những cô gái kim cương, huấn luyện viên kim cương”

Mở đầu cuộc gặp, sau khi đi một vòng bắt tay từng người, Thủ tướng nói mọi người coi thế hệ tuyển nữ này là các cô gái vàng, nhưng với ông “đây là những cô gái kim cương và HLV Mai Đức Chung là huấn luyện viên kim cương”.

Đội trưởng Huỳnh Như kể những câu chuyện xúc động sau trận đấu tại Asian cup 2022

“Vì sao tôi gọi thế? Bởi thành tích lọt vào vòng chung kết thế giới vào năm sau của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là lịch sử. Đưa tên đội tuyển nữ lên bản đồ bóng đá thế giới. Chiến thắng đã thể hiện được tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí, bản lĩnh của người Việt Nam”, Thủ tướng nói và ví “chiến thắng này là món quà may mắn đầu năm mới, lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ cả nước”.

Thủ tướng nhận tặng vật của đội tuyển là quả bóng và chiếc áo đấu có đủ chữ ký của các tuyển thủ cùng dòng chữ “Xin chào World Cup 2023”

Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, trong điều kiện khó khăn, không được đầu tư như các nước phát triển, đi thi đấu trong khi dịch bùng phát, điều kiện không bình thường như thi đấu vào buổi trưa… nhưng đội tuyển “trong khó khăn đã vươn lên và khẳng định được mình là càng đáng trân trọng”.

Tiền đạo Hải Yến chia sẻ thú vị về kiểu tóc và mẫu người yêu

“Tôi biết có cầu thủ đã khóc khi không được đoàn tụ với gia đình trong dịp tết. Đa số cầu thủ mắc Covid-19, phải luyện tập thi đấu với áp lực cao… Nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức, đội tuyển đã mang về vinh quang cho Tổ quốc, niềm vui cho người hâm mộ, truyền cảm hứng cho mọi người dân. Hình ảnh cô gái bé nhỏ trước đối thủ to cao vẫn in đậm trong mỗi chúng ta”, Thủ tướng chia sẻ.

Thành tích lọt vào vòng chung kết thế giới vào năm sau của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là lịch sử. Đưa tên đội tuyển nữ lên bản đồ bóng đá thế giới. Chiến thắng đã thể hiện được tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí, bản lĩnh của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đặc biệt, Thủ tướng đã chia sẻ sự trăn trở và thấu hiểu với cuộc sống còn nhiều khó khăn của các nữ cầu thủ. Thủ tướng cho rằng, khó khăn đầu tiên là vượt qua định kiến sự nghiệp “quần đùi áo số” và đây là rủi ro mà các em phải đối mặt. “Nhiều em rất khó để thuyết phục cha mẹ về việc phụ nữ đá bóng. Chưa kể tập luyện xa nhà, nếu không có bản lĩnh, ý chí đam mê cháy bỏng thì khó mà tham gia”, Thủ tướng nói.

HLV Mai Đức Chung: ‘Chúng tôi xúc động khi được đón tiếp nồng hậu’

Tiếp đến, khi chọn bóng đá là nghề, nghĩa là phải đối mặt với vất vả khi lương còn eo hẹp, thậm chí không đủ trang trải khi chỉ nhận 5 triệu đồng hoặc thấp hơn. “Nhiều em làm nghề phụ để theo đuổi đam mê như bán hàng online, làm nông… Rồi đến khi giải nghệ không phải ai cũng có nghề và thu nhập ổn định, nhiều em trở về đối mặt với khó khăn không có việc làm, thu nhập bấp bênh”, Thủ tướng nói và thừa nhận, bóng đá nữ dù đã được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập và “thiếu công bằng” nếu so với bóng đá nam.

Thủ tướng và đội trưởng Huỳnh Như

Nhật Bắc

“Hành trình đến World Cup ly kỳ hơn cả phim Hollywood”

Nói về HLV Mai Đức Chung, Thủ tướng khẳng định: “Anh Chung có công lớn, được lịch sử bóng đá ghi danh khi đưa bóng đá nữ Việt Nam lên bản đồ bóng đá thế giới”. Hơn thế nữa, với Thủ tướng, ấn tượng nhất về ông Chung “là hình ảnh của một HLV trưởng tài năng, gần gũi, kiên trì, luôn trăn trở với vất vả, khó khăn trong cuộc sống của học trò”. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Một người thầy cần mẫn, kiên trì theo bóng đá khi đáng ra đã được nghỉ hưu, sức khỏe có vấn đề, là cố gắng lớn”.

HLV Mai Đức Chung kỳ vọng được bổ sung cầu thủ nhập tịch để dự World Cup

Nghiên cứu lập Quỹ phát triển bóng đá nữ

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng báo một tin vui là trong những ngày gần đây, xã hội đã dành tình cảm và sự lan tỏa rất lớn về thành tích của đội bóng đá nữ. “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất quan tâm, tự hào, vui mừng trước kết quả của chúng ta. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thể thao nói chung và với bóng đá nữ nói riêng”, Thủ tướng kể và nhấn mạnh thông điệp “cần quan tâm hơn nữa đến bóng đá nữ”. Ông yêu cầu Bộ VH-TT-DL tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chính sách phù hợp, đồng bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, hỗ trợ để phát triển nền bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Ban hành chính sách để phát triển bền vững, đẩy mạnh bóng đá phong trào, bóng đá trường học, tăng cường đào tạo tài năng trẻ tại các câu lạc bộ, các địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng gợi ý Bộ Tài chính nghiên cứu để có thể thành lập Quỹ phát triển bóng đá nữ với cơ chế hoạt động minh bạch, đúng quy định của pháp luật, ban hành cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực tài chính phát triển bóng đá nữ.

Thủ tướng đồng thời kêu gọi các DN, nhất là các doanh nhân có mặt tại cuộc gặp quan tâm và hỗ trợ để phát triển nền bóng đá nước nhà nói chung và đặc biệt là bóng đá nữ nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Văn phòng Chính phủ đã trao 4,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa; Ủy ban Olympic Việt Nam trao 3,6 tỉ đồng; Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trao 2 tỉ đồng; Tập đoàn TH trao 1,5 tỉ đồng (bao bồm 1 tỉ tiền mặt và 500 triệu đồng hiện vật)... để tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Tổng cộng đến chiều 10.2, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận 23,155 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao tặng đội tuyển và HLV trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Các tuyển thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. 4 cá nhân khác được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Thủ tướng cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 thành viên của đội tuyển.

Tại buổi gặp, đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ: “HLV Mai Đức Chung giống như người cha, người mẹ luôn chăm sóc cho những đứa con, là tình cảm như một gia đình thực sự”. Huỳnh Như cũng ví hành trình của đội tuyển để đến được với vòng chung kết World Cup là “ly kỳ, hấp dẫn hơn cả phim Hollywood”.

HLV trưởng Mai Đức Chung kể rằng, đó là một hành trình đầy thử thách, cam go, thậm chí có lúc chán nản nhưng cuối cùng lại rất vẻ vang. “Có lúc đội chỉ còn 3 cầu thủ khỏe mạnh vì số đông mắc Covid-19. Lúc đó nói thật tôi chỉ nghĩ làm sao có được giáo án cho 3 người tập luyện”, ông Chung nhớ lại và cho biết khi đó đội tuyển không dám uống thuốc mà chữa trị bằng phương pháp dân gian. “Từ trưởng đoàn, HLV đều liên tục gọi về xin chỉ thị. Rồi tỏa ra các siêu thị mua tỏi, gừng, nước muối về chữa trị cho các cháu chứ không dám cho uống thuốc. Có ngày các cháu xông mũi 3 - 4 lần, có cháu chảy cả máu mũi”, ông Chung kể lại.

Đội tuyển sẽ nhanh chóng trở lại mặt đất, bước vào tập luyện để hướng tới những thành tích, kết quả tốt hơn.

HLV Mai Đức Chung

Dù không kịp hồi phục hoàn toàn, phải thi đấu trong điều kiện khí hậu rất nóng tại Ấn Độ, có trận giữa trưa, song với chiến thuật và tính toán hợp lý, đội đã bảo toàn được lực lượng để bước vào những trận play-off, cửa cuối cùng giành vé đến giải vô địch bóng đá nữ thế giới.

“Trận đầu chúng ta thắng kình địch Thái Lan rất vẻ vang. Nhưng đến khi Đài Loan thắng Thái Lan 3 bàn và hơn hiệu số so với chúng ta, đội tuyển rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đã một lần nữa chúng ta lại quật cường để đánh bại đối thủ to cao, hơn hẳn về thể lực. Đó là chiến thắng của tinh thần, ý chí của người phụ nữ Việt Nam”, ông Mai Đức Chung nói trong xúc động.

Dù vậy, ông Mai Đức Chung cũng khẳng định: “Đội tuyển sẽ nhanh chóng trở lại mặt đất, bước vào tập luyện để hướng tới những thành tích, kết quả tốt hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.