Theo The Guardian, tranh cãi nêu trên bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn trên podcast hài kịch Bush Deep hồi đầu tháng 7. Khi kể về việc Thủ tướng Takaichi tặng mình 2 quả dưa lưới hoàng gia cao cấp nổi tiếng của Nhật Bản, Thủ tướng Albanese dường như làm động tác đưa 2 tay lên trước ngực và nói: "Bà ấy mang đến 2 quả, chuyện thường thôi". Người dẫn chương trình Nikki Osborne sau đó đùa rằng: "Bà ấy trông giống siêu mẫu Pamela Anderson".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) gặp gỡ Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Canberra vào tháng 5.2026
ẢNH: REUTERS
Phát ngôn của ông Albanese đã trở thành chủ đề nóng trong phiên chất vấn tại Quốc hội Úc ngày 11.8.
Nghị sĩ đảng Tự do Mary Aldred chỉ trích phát ngôn của Thủ tướng Úc là lời lẽ "thô tục, thiếu văn minh" và đặt câu hỏi ông Albanese có định xin lỗi bà Takaichi hay không.
"Tôi bác bỏ luận điểm trong câu hỏi", ông Albanese đáp. Thủ tướng Úc cho biết: "Úc và Nhật Bản chưa bao giờ thân thiết và có sự liên kết chiến lược chặt chẽ như hiện nay", đồng thời nhấn mạnh những hợp tác kinh tế, chiến lược và an ninh gần đây giữa 2 nước.
Khi bà Aldred tiếp tục yêu cầu một lời xin lỗi, ông Albanese không thay đổi lập trường.
Tranh cãi gia tăng sau khi cựu Đại sứ Nhật Bản tại Úc Shingo Yamagami ngày 10.8 đăng bài bình luận trên The Australian, cho rằng lời nói đùa của ông Albanese "mang tính phân biệt giới và thiếu tôn trọng" đối với bà Takaichi cũng như quan hệ 2 nước.
Ông Yamagami nói với News24 rằng ông Albanese nên cân nhắc đến thăm Nhật Bản trong năm nay để gặp bà Takaichi. "Chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau", theo ông Yamagami.
Lãnh đạo phe đối lập Úc Angus Taylor cũng yêu cầu ông Albanese xin lỗi.
Tuy nhiên, phản ứng chính thức từ Tokyo có phần nhẹ hơn. Theo The Australian ngày 11.8, chính phủ Nhật Bản đã gửi công điện ngoại giao tới Úc vài ngày sau khi podcast được phát sóng, trong đó nhận định truyền thông Úc có những bài viết "giật gân" và cho rằng phát biểu của ông Albanese không chứa "ý đồ xấu".
Ông Shiro Armstrong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Úc - Nhật Bản thuộc Đại học Quốc gia Úc, cũng cho biết vụ việc "hầu như không được chú ý tại Nhật Bản trong nhiều tuần sau khi podcast phát sóng" và gọi đây là "vấn đề không đáng quan tâm" tại nước này.
Các thành viên đảng Lao động Úc đồng loạt bảo vệ ông Albanese. Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King cho rằng phát ngôn của ông Albanese đã bị "hiểu sai". Một số bộ trưởng khác cũng cho rằng cách diễn giải của giới truyền thông đã đẩy câu chuyện đi quá xa so với bối cảnh ban đầu.
Tổng thống Putin thăm đảo tranh chấp, Nhật Bản phản đối
Bình luận (0)