Thực hiện tốt chính sách với chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, hiểm nguy

Minh Phong
Minh Phong
02/08/2024 15:57 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, nhất là đối với các gia đình chiến sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, để người lính yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 2.8, tại TP.Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5.8.1964 - ngày 2 và 5.8.2024).

Dự lễ kỷ niệm có thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các tỉnh, thành ven biển; cựu chiến binh và cán bộ chiến sĩ cơ quan, đơn vị hải quân.

Chiến công vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã khái quát bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa to lớn của chiến thắng ngày 2 và 5.8.1964.

Cách đây hơn 60 năm, đầu năm 1964, để chủ động đối phó với âm mưu, thủ đoạn "leo thang" chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, T.Ư Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để chiến đấu bảo vệ vùng biển, tuyến ven bờ, các hải cảng, cửa sông và căn cứ; sẵn sàng cùng quân dân miền Bắc đánh thắng giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Thực hiện tốt chính sách với chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, hiểm nguy- Ảnh 1.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu tại lễ kỷ niệm

MINH PHONG

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư, Bộ Tổng tư lệnh, ngày 2 và 5.8.1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không, công an vũ trang, quân dân các địa phương ven biển chiến đấu anh dũng, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển của ta.

Quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, gây hư hỏng cho nhiều máy bay khác, bắt sống giặc lái Mỹ đầu tiên trên vùng biển, vùng trời miền Bắc; mở đầu trang sử chiến đấu, chiến thắng hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm chiến đấu bảo vệ miền Bắc, đẩy mạnh cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng ngày 2 và 5.8.1964 là chiến công tiêu biểu đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam và cũng là chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất Việt Nam; là sự khẳng định ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của hải quân nói riêng và toàn quân, toàn dân ta nói chung.

Đây còn là chiến thắng của sức mạnh tinh thần toàn dân tộc, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam "lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn"; phát huy tổng lực sức mạnh của cả dân tộc đánh thắng kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần bằng các trang bị, vũ khí hiện có. Điều đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đó là cuộc đọ sức quyết liệt giữa lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân của ta với sức mạnh của hải quân và không quân Mỹ.

Làm tốt chính sách hậu cần quân đội để chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cũng tại lễ kỷ niệm, thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc là chiến thắng của tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình của đồng bào, đồng chí. Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tham gia chiến đấu làm nên chiến công lịch sử này.

Thực hiện tốt chính sách với chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, hiểm nguy- Ảnh 2.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam: "Cần làm tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ"

MINH PHONG

Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, mà trực tiếp là các tỉnh, thành phố ven biển (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình) đã luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị quân đội nói chung, Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị Quân chủng Hải quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Nắm chắc diễn biến, âm mưu của các thế lực thù địch, không quản hy sinh gian khổ, có tinh thần cảnh giác, linh hoạt xử lý hiệu quả các tình huống, tin tưởng vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, nghệ thuật quân sự và sức mạnh quân sự của Việt Nam để đánh thắng mọi kẻ thù.

Thực hiện tốt chính sách với chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, hiểm nguy- Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện với các cựu chiến binh hải quân

MINH PHONG

"Quân chủng Hải quân cần kịp thời rút kinh nghiệm từ một số cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới trong thời gian gần đây để bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo phù hợp với sự phát triển của tình hình. Không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ, nắm chắc các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng, chiến tranh trong thời đại công nghệ cao, đảm bảo cho quân chủng chiến thắng ngay từ trận đầu.

Tăng cường, thực hiện tốt vai trò tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, xây dựng ngành quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các ngư dân làm ăn, sinh sống trên biển; phòng chống, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần phát triển bền vững chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Quân chủng Hải quân cần quan tâm, phối hợp, thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, nhất là đối với các gia đình chiến sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, để người lính yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.