Thuê nhà cho 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc: Biết sai vẫn làm

Trần Cường
Trần Cường
05/05/2021 10:58 GMT+7

Người phụ nữ thuê 5 căn nhà cho 52 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép ở Vĩnh Phúc khai rằng biết hành vi của mình là phạm pháp, nhưng vì lợi nhuận nên vẫn làm.

Liên quan đến vụ phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, trú P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) để làm rõ tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự.
Bước đầu, Hạnh khai nhận trong thời gian đi xuất khẩu lao động (từ năm 2009 đến 2012), có quen một người Trung Quốc. Khoảng giữa tháng 4 vừa qua, người này liên hệ với Hạnh nhờ thuê nhà cho người Trung Quốc sang ở. Sau đó, Hạnh thuê 5 căn nhà trên địa bàn TP.Vĩnh Yên với giá từ 15 - 18 triệu đồng/tháng.
Từ ngày 22.4 - 2.5, Hạnh liên tục đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sau đó hướng dẫn, chỉ đường cho nhóm người này đến các căn nhà mà Hạnh đã thuê để ở theo giá thỏa thuận để hưởng chênh lệch. Hạnh biết rõ những người này nhập cảnh trái phép nên không thực hiện đăng ký tạm trú.
Để tránh bị phát hiện, Hạnh dặn những người Trung Quốc không được đi ra ngoài. Hạnh trực tiếp cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cho nhóm người này để kiếm lời.
Đến ngày 3.5, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại số nhà 19 Ngô Gia Tự (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) có 9 người Trung Quốc đang lưu trú, toàn bộ không có hộ chiếu và thị thực.
Quá trình xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và kiểm tra thêm các địa điểm khác của Hạnh và phát hiện tổng số 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang được Hạnh “cưu mang”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.