Thương chiến Mỹ - Trung có thể xuống thang từng bước

Khánh An
Khánh An
09/11/2019 10:42 GMT+7

Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới dự kiến sẽ xuống thang chiến tranh thương mại từng bước và cùng lúc.

Hãng Reuters ngày 8.11 dẫn lời các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho hay hai bên đồng ý dỡ bỏ dần thuế suất áp dụng đối với hàng hóa của nhau nếu thỏa thuận “giai đoạn 1” hoàn tất, đem lại hy vọng xuống thang chiến tranh thương mại. Bộ Thương mại Mỹ xác nhận thông tin trên, nhưng không đưa ra thời gian biểu cụ thể. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đó là một phần nội dung của thỏa thuận giai đoạn 1 đang được soạn trình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết phía Mỹ rất lạc quan về việc hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng giữa hai nước. “Tôi không thể nói trước về đối thoại với Trung Quốc, nhưng chúng tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ sớm đạt được thỏa thuận”, theo bà Grisham.

[VIDEO] Tổng giám đốc IMF: "Ai cũng thua trong chiến tranh thương mại"

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận vẫn có nguy cơ sụp đổ, trong khi giới chức Mỹ cho hay còn nhiều việc phải giải quyết sau khi Tổng thống Trump thông báo về thỏa thuận tạm thời vào tháng trước. Nếu thỏa thuận tạm thời được ký kết, có thể Mỹ sẽ không áp thuế lên 156 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 15.12 như dự kiến, bao gồm các mặt hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi.
Theo phát ngôn viên Cao Phong của Bộ Thương mại Trung Quốc, việc dỡ bỏ thuế là điều kiện quan trọng cho mọi thỏa thuận và hai bên phải dỡ bỏ thuế suất cùng lúc. “Hai bên đồng ý dỡ bỏ việc đánh thuế thêm theo nhiều giai đoạn sau khi đàm phán có tiến triển”, ông Cao Phong phát biểu. Một nguồn tin cho hay quan điểm của Trung Quốc là thúc đẩy Mỹ “dỡ bỏ mọi thuế suất trong thời gian sớm nhất”.
Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa xã đưa tin Hải quan và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang cân nhắc dỡ bỏ các rào cản đối với sản phẩm gia cầm nhập từ Mỹ. Trước đó, Trung Quốc cấm nhập khẩu gia cầm và trứng của Mỹ từ tháng 1.2015 do dịch cúm gia cầm bùng phát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.