Thượng úy quân đội lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/01/2024 18:51 GMT+7

Một thượng úy quân đội điều khiển ô tô, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, đã quay đầu xe tông vào nhóm CSGT rồi phóng đi trên đường ngược chiều.

Ngày 22.1, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một tài xế vi phạm nồng độ cồn còn lái xe ô tô lao thẳng vào lực lượng CSGT để bỏ chạy.

Trước đó, tối 21.1, lực lượng CSGT Công an TP.Vinh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Phú (TP.Vinh).

Thượng úy quân đội lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn- Ảnh 1.

Tài xế Đoàn lái xe bỏ chạy sau khi đã có hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn

CẮT TỪ CLIP

Thượng úy quân đội lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe ô tô biển số 37K-270.92 do tài xế Phan Công Đoàn (42 tuổi) điều khiển, để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành mà lái xe lùi lại rồi bất ngờ quay đầu đi ngược chiều.

Lực lượng CSGT tiếp cận xe ô tô yêu cầu dừng xe, nhưng tài xế vẫn không chấp hành, còn cho xe đâm vào nhóm CSGT. Rất may lực lượng làm nhiệm vụ tránh được.

Khi bị tổ công tác truy đuổi, tài xế này tiếp tục lái xe chạy trên phần đường ngược chiều rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường khác với tốc độ cao.

Sau đó, tổ công tác chặn dừng được ô tô trên, đưa xe và tài xế về trụ sở Công an TP.Vinh. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế Đoàn vi phạm mức 0,399 mg/l khí thở.

Tài xế Đoàn khai nhận hiện là thượng úy, công tác trong quân đội. Trước đó, người này đi liên hoan ở nhà bạn về.

Công an TP.Vinh đang củng cố hồ sơ, bàn giao tài xế Đoàn cho Cơ quan điều tra Khu vực 2, Quân khu 4 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.