Thương xá Eden ở Mỹ bị xem xét để quy hoạch lại

26/02/2023 07:34 GMT+7

Hiện Thương xá Eden, trên thực tế là nơi nương tựa về kinh tế và tinh thần của cộng đồng người Việt, đối mặt nguy cơ về sự tồn tại.

Thương xá Eden thuộc TP.Falls Church (bang Virginia) là trung tâm thương mại, văn hóa của người Việt ở bang Virginia, Maryland và vùng thủ đô Washington D.C. Chính thức được gọi là Thương xá Eden từ năm 1986 hoặc ngắn gọn là chợ Eden, đây được xem là trung tâm thương mại cộng đồng Việt lớn nhất ở Bờ Đông của Mỹ và cũng là trung tâm theo chủ đề châu Á lớn nhất khu vực bờ đông của Bắc Mỹ. 

Nhiều người Việt gọi Thương xá Eden là chợ Eden. Toàn bộ thương xá dựa trên kiến trúc trệt, không lầu, bề ngoài mô phỏng kiến trúc của chợ Bến Thành.

Người Việt năm châu: Thương xá Eden ở Mỹ bị xem xét  để quy hoạch lại - Ảnh 1.

Một góc Thương xá Eden

Bích Chiêu

Hiện Thương xá Eden, trên thực tế là nơi nương tựa về kinh tế và tinh thần của cộng đồng người Việt, đối mặt nguy cơ về sự tồn tại. Hội đồng TP.Falls Church đang soạn thảo kế hoạch phát triển có tên "Kế hoạch Tiểu khu East End", đề xuất xây các tòa nhà 10 - 12 tầng hỗn hợp dân cư và mua sắm bán lẻ xung quanh thương xá. 

Theo dự thảo kế hoạch đăng trên website fallschurchva.gov, nỗ lực phát triển trong tương lai bao gồm cả các dự án đầu tư giao thông, không gian xanh cho cộng đồng, đồng thời phân vùng lại cho phát triển thương mại và dân cư mới.

Dự thảo cũng liệt kê nhiều mục tiêu, với ưu tiên "bảo tồn Thương xá Eden và đặc điểm văn hóa vốn có", cũng như cung cấp các khoản đầu tư nghệ thuật công cộng và các chương trình dành cho cộng đồng kiều bào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.