Ngày 22.10, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo về việc tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 610 m³/giây lên 762 m³/giây (từ 16 giờ ngày 22.10).

Thủy điện Trị An đã xả lũ tròn 1 tháng và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại
ẢNH: LÊ LÂM
Đây là thông báo thứ 23 trong vòng 1 tháng qua (từ 22.9 đến 22.10) của Công ty Thủy điện Trị An về việc xả lũ, liên tục tăng giảm lưu lượng nhằm điều tiết hồ chứa.
Trước đó, ngày 22.9, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa lần đầu tiên trong năm 2026.
Thủy điện Trị An là thủy điện lớn nhất miền Nam, nằm trên địa bàn thành phố Đồng Nai, chủ sở hữu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị quản lý vận hành hồ là Công ty Thủy điện Trị An.
Thủy điện Trị An có công suất 400 MW với 4 tổ máy. Dung tích hồ chứa 2.764 triệu m³ nước, cao trình 62 m, mực nước chết là 50 m (dưới mực nước này không thể phát điện).
Ngoài đập phát điện, Thủy điện Trị An còn có 1 đập xả tràn (nằm cách đập chính khoảng 3 km) nhằm điều tiết nguồn nước trong mùa mưa, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Đập tràn nằm cách đập chính (đập phát điện) khoảng 3 km, có nhiệm vụ xả lũ nhằm điều tiết hồ chứa khi nước về nhiều
ẢNH: LÊ LÂM
Đập tràn có 8 cửa, được đánh số thứ tự từ 1 - 8 từ trái sang phải, theo hướng nhìn từ thượng lưu về hạ du. Thứ tự mở các cửa cũng được quy định rõ, đầu tiên là cửa số 3, sau đó đến cửa số 5, 7; rồi quay lại mở cửa số 1, 2, 4, 6, 8.
Mới đầu, độ mở của các cửa khoảng 1 m, tương đương lưu lượng khoảng 150 m³/giây. Khi đã mở đồng loạt hết 8 cửa mà nước vẫn về nhiều thì bắt đầu nâng độ mở lên dần dần (lúc này thứ tự cửa mở có sự thay đổi như sau: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8).
Về lưu lượng xả lũ, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An căn cứ trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa để quyết định lưu lượng xả nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ảnh hưởng cho hạ du.
Đập tràn Thủy điện Trị An được thiết kế xả lũ với lưu lượng đến hơn 17.000 m³/giây. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, lưu lượng xả cao nhất chỉ hơn 1.200 m³/giây. Mỗi lần xả lũ, gần như không gây ngập lụt nhiều cho hạ du.









Bình luận (0)