Thủy điện Xayaburi xả lũ, ảnh hưởng thế nào đến ĐBSCL?

Chí Nhân
Chí Nhân
15/08/2023 11:21 GMT+7

Sau khi các nhà điều hành đập thủy điện Xayaburi thông báo xả lũ, mới đây, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) đã có những tính toán ban đầu về mức độ tác động đến ĐBSCL.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) cho hay Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào ngày 7.8 thông tin nhà điều hành đập thủy điện Xayaburi thông báo về việc sẽ xả nước trong những ngày tới. Nguyên nhân, do có mưa lớn liên tục ở Lào và việc xả nước từ các nhà máy thủy điện khác ở thượng nguồn khiến cho dòng chảy vào đập Xayaburi tăng lên.

Thủy điện Xayaburi xả lũ, ảnh hưởng thế nào đến ĐBSCL? - Ảnh 1.

Thủy điện Xayaburi xả lũ nhưng không cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết

Nguồn: SIWRP

Tuy nhiên, những kế hoạch và thông tin xả nước của thủy điện Xayaburi chỉ chung chung, không nói rõ thời gian và lưu lượng xả bao nhiêu. Vì vậy, SIWRP đã đưa ra kịch bản xả và kết quả tính truyền lũ về đầu nguồn sông Cửu Long như sau:

Ước tính, lưu lượng tại Chiang Saen hiện nay khoảng 2.100m3/giây. Diện tích lưu vực từ Chiang Saen đến Xayaburi khoảng 103.000 km2. Lượng mưa bình quân 7 ngày vừa qua trên khu vực khoảng 15,2mm/ngày. Lưu lượng nước sinh ra bình quân là 6.200m3/giây. Lưu lượng qua tuabin 5.000m3/giây, xả qua tràn 3.000m3/giây.

Như vậy, lượng nước xả về hạ lưu là 8.000m3/giây; truyền về đến Kratie (Campuchia) tăng cao hơn so với khi không xả khoảng 2.000m3/giây. Mô hình toán truyền lũ từ Kratie về đầu nguồn sông Cửu Long với lượng xả như trên cho thấy mực nước dâng lên so với không xả tại Tân Châu bình quân là 3cm, lớn nhất là 5cm.

Hiện nay, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc đang ở mức thấp và trong tuần vừa qua còn giảm theo triều. Cụ thể, ngày 13.8 vừa qua, mực nước lớn nhất ngày tại Tân Châu đạt 1,99m; tại Châu Đốc đạt 1,88m. Dự báo mực nước tăng với cường suất trung bình 5cm/ngày trong 5 ngày tới do tác động của kỳ triều cường đầu tháng 7 âm lịch.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long hiện chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2015 và thấp hơn khá nhiều cùng kỳ năm 2022 và trung bình nhiều năm. Vì vậy, tác động của việc xả đập Xayaburi ở thượng Lào làm cho mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu chỉ tăng từ 3 - 5 cm là không đáng lo ngại, tác động không đáng kể.

Đập Xayaburi là công trình thủy điện đầu tiên trên dòng chính sông Mekong ở hạ nguồn. Công trình nằm ở phía bắc Lào được xây dựng từ 2012, đi vào hoạt động tháng 10.2019, có công suất 1.260 MW. Trên dòng chính sông Mekong ở phía thượng nguồn, Trung Quốc đang vận hành 8 đập thủy điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.