Thụy Sĩ bỏ phiếu về giới hạn dân số 10 triệu người

Thụy Sĩ bỏ phiếu về giới hạn dân số 10 triệu người

Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Thụy Sĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 14.6 để quyết định xem có nên giới hạn dân số ở mức 10 triệu người hay không, trong một cuộc trưng cầu dân ý mà một số người ví như ‘Brexit Thụy Sĩ’, khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại về một cú sốc kinh tế nếu đề xuất này thành công.

Tại một khách sạn sang trọng bên hồ gần Zurich, quản lý Martin von Moos bày tỏ sự lo lắng. Thụy Sĩ đang chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu quan trọng về câu hỏi nước này có nên giới hạn dân số ở mức 10 triệu người hay không.

Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 14.6, được một số người ví như một cuộc Brexit Thụy Sĩ, đã khiến các doanh nghiệp lo ngại về một cú sốc kinh tế nếu đề xuất này thành công.

Có ý kiến cho rằng điều này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ, và hạn chế khả năng tiếp cận lao động có tay nghề cao.

“Ví dụ, ở Thụy Sĩ, hơn 50% nhân viên khách sạn của chúng tôi là người nước ngoài. Nếu chúng tôi không còn tiếp cận được những lao động có tay nghề cao này, sẽ rất khó để tiếp tục hoạt động ngành khách sạn và nhà hàng ở Thụy Sĩ ở mức hiện tại”.

Trong khi đó, những người ủng hộ việc giới hạn dân số, được đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đề xướng, cho rằng dân số ngày càng tăng đang gây áp lực lên nhà ở và cơ sở hạ tầng, như giao thông công cộng.

Dân số đã tăng lên 9,1 triệu người vào cuối năm 2025 - tăng gần 2 triệu người so với năm 2002, khi quyền tự do di chuyển giữa Thụy Sĩ và EU được áp dụng.

Tác động tiềm tàng của cuộc bỏ phiếu ‘Brexit Thụy Sĩ’ là gì? - Ảnh 1.

Các nhân viên khách sạn Belvoir đang sắp xếp bàn ghế trên sân thượng nhìn ra hồ Zurich, tại Ruschlikon (Thụy Sĩ), ngày 27.5.2026

ẢNH: REUTERS

Nghị sĩ Yvan Pahud của đảng SVP cho rằng việc giới hạn dân số sẽ bảo vệ đất nước.

“Chúng ta sẽ không thể xóa bỏ tắc nghẽn giao thông ngay lập tức, nhưng điều này sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt, xây dựng nhà ở, dù không phải với tốc độ đủ nhanh để ngăn cản chúng ta tiếp nhận lượng người nhập cư khổng lồ này”.

Tuy nhiên, ở phía đối lập, nghị sĩ Dephine Klopfenstein của đảng Xanh mô tả động thái này là “cực kỳ nguy hiểm” và “hoàn toàn bài ngoại”.

Các nhà phê bình doanh nghiệp chỉ ra những thiệt hại mà họ cho rằng việc giới hạn dân số có thể gây ra cho một trong những nền kinh tế kiên cường nhất châu Âu.

Nhiều người cho rằng một loạt các doanh nhân mới đến Thụy Sĩ đã góp phần phát triển nền kinh tế nước này, dẫn chứng các công ty như Nestle và Swatch, được thành lập toàn bộ hoặc một phần bởi người nước ngoài.

Vấn đề này dường như đang ở thế cân bằng, với cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy 47% ủng hộ và 52% phản đối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.