Thủy Tiên lên tiếng khi bị tố hát 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép

05/09/2022 15:00 GMT+7

Vừa biểu diễn ca khúc Giấc mơ tuyết trắng tại một đêm nhạc gần đây, Thủy Tiên lập tức vướng ồn ào liên quan đến bản quyền ca khúc. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hát không xin phép khiến cô phải lên tiếng.

Thủy Tiên gặp rắc rối vì hát ca khúc Giấc mơ tuyết trắng từng được Nathan Lee mua bản quyền

fbnv/chụp màn hình

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước việc ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn ca khúc Giấc mơ tuyết trắng trong một đêm nhạc ở TP.HCM. Điều đáng nói, hồi tháng 9.2021, Nathan Lee từng tuyên bố đã mua độc quyền ca khúc này nên xảy ra lùm xùm đến chuyện cô bị tố hát không xin phép. Giữa lùm xùm, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về việc này.

Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân tin nhắn xin phép nhạc sĩ Quốc Bảo trước khi mang ca khúc Giấc mơ tuyết trắng đi biểu diễn và đã được nhạc sĩ đồng ý. "Tiên cũng là một người sáng tác nên rất tôn trọng bản quyền ca khúc, nên trước show diễn khi thấy nhiều fan yêu cầu hát nhiều bài hit cũ của mình, trong đó có ca khúc Giấc mơ tuyết trắng Tiên đã liên hệ ngay với nhạc sĩ Quốc Bảo để xin phép được hát. Nhận được sự đồng ý cho phép của anh Tiên mới hát chứ không phải tùy tiện hát không xin phép như các trang tin mạng xã hội đăng tải. Nếu nhận được thông tin ngay lúc đó rằng ca khúc này đã được bán cho người khác, không thể hát được thì Tiên sẽ chọn bài khác thay thế vì trong show đêm đó vẫn còn nhiều bài hit chưa được hát", cô khẳng định.

Việc Thủy Tiên trình diễn ca khúc Giấc mơ tuyết trắng không xin phép đang gây xôn xao dư luận

chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà xã Công Vinh cũng cho biết trước khi đêm nhạc diễn ra, bên phòng trà cũng đã liên hệ trung tâm bảo hộ quyền tác giả để kiểm tra bản quyền cũng như trả tiền phí tác quyền cho tất cả các bài hát đăng ký trong đêm diễn. Các ca khúc đều được cấp phép hát, không hề có phản hồi bài Giấc mơ tuyết trắng hay bất cứ bài nào trong đêm diễn không được phép hát do sở hữu độc quyền.

Dù vậy, nữ ca sĩ cũng lên tiếng xin lỗi và nhận lỗi về mình sau vụ việc: "Bản thân Tiên cũng bối rối, Tiên vô cùng xin lỗi nếu sự sơ suất của mình có gây ảnh hưởng đến bất cứ ai hay có làm bất cứ ai buồn lòng. Tiên vô cùng xin lỗi và nhận lỗi".

Sau vụ việc, bà xã Công Vinh cũng xin lỗi nếu sự sơ suất của mình có gây ảnh hưởng đến bất cứ ai hay có làm bất cứ ai buồn lòng

fbnv

Trao đổi thêm với Thanh Niên, Thủy Tiên cho biết trước đó cô có nghe thông tin có người mua bản quyền ca khúc Giấc mơ tuyết trắng nên mới nhắn tin cho nhạc sĩ Quốc Bảo để kiểm tra. "Vì ca khúc Giấc mơ tuyết trắng được sáng tác theo đơn đặt hàng của hãng phim được dùng để làm nhạc phim, bên hãng phim từng yêu cầu tôi ký giấy sử dụng và sở hữu vĩnh viễn ca khúc cho công ty. Tôi nghĩ bất cứ công ty phim nào cũng có giấy sở hữu vĩnh viễn ca khúc này. Sau này 5-10-20 năm có thể chiếu lại họ vẫn không bị rắc rối về bản quyền. Hợp đồng giữa anh Bảo và công ty phim thế nào thì tôi không biết nhưng tôi có ký 1 hợp đồng riêng cho hãng phim. Nên lúc đó tôi mới cho rằng có nhầm lẫn gì đó liên quan đến việc bán độc quyền nên mới nhắn tin cho nhạc sĩ Quốc Bảo để xác nhận lại", nữ ca sĩ cho biết.

Sau khi nhạc sĩ Quốc Bảo xác nhận cô có thể hát bài này, nữ ca sĩ mới mang lên sân khấu biểu diễn. "Bên phòng trà cũng có nói tôi gửi list các ca khúc hát trong đêm đó để họ gửi trung tâm bảo hộ quyền tác giả để kiểm tra bản quyền cũng như trả tiền phí tác quyền cho tất cả các bài hát đăng ký trong đêm diễn trước khi hát. Các bài hát trong show được cấp phép hát không hề có phản hồi là bài Giấc mơ tuyết trắng hay bất cứ bài nào trong đêm diễn đó không được phép hát vì đã sở hữu độc quyền", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bà xã Công Vinh tâm sự hiện tại cô không biết phải xử lý thế nào vì bản thân nữ ca sĩ đã xin phép nhạc sĩ và trung tâm bảo hộ quyền tác giả. "Nếu lúc đó tôi được thông báo bài hát đã bán bản quyền cho một người khác rồi, chắc chắn tôi sẽ không hát mà chọn một bài khác để hát", cô khẳng định.

Chúng tôi cũng đã liên hệ nhạc sĩ Quốc Bảo về việc này song chưa nhận được phản hồi.

Được biết, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng là nhạc phim Tuyết nhiệt đới do Lương Mạnh Hải và Anh Thư đóng chính. Ngay sau khi bộ phim phát sóng, ca khúc này lập tức "phủ sóng" khắp nơi và trở thành bản hit đình đám một thời của Thủy Tiên. Nhờ vào sáng tác này của nhạc sĩ Quốc Bảo, cái tên Thủy Tiên được công chúng biết đến nhiều hơn và ngày càng nổi tiếng. Sau hơn 10 năm, ca khúc này vẫn gắn liền với tên tuổi của bà xã Công Vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.