Tỉ phú Abramovich bất ngờ ‘đòi nợ’, Chelsea có thể bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/05/2022 13:44 GMT+7

Chủ sở hữu người Nga Roman Abramovich có thể đòi hoàn trả 2 tỉ USD nếu Chelsea được bán cho chủ sở hữu mới.

Tương lai của việc bán Chelsea FC đã trở nên không chắc chắn khi các thông tin cho rằng chủ sở hữu hiện tại là Abramovich muốn hoàn trả khoản vay 1,6 tỉ bảng (2 tỉ USD) của ông. “The Blues” đã được Abramovich rao bán vào tháng 3 trước khi tỉ phú Nga bị Chính phủ Anh trừng phạt vì liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

HLV Tuchel và Chelsea vẫn chưa biết về đâu khi đội chưa có chủ sở hữu mới

AFP

Theo báo giới Anh, việc bán Chelsea vẫn chưa thể thành công nếu có sự giám sát của các nhà chức trách Anh. Nhóm chủ sở hữu CLB LA Dodgers, Todd Boehly được đánh giá nhiều khả năng sẽ tiếp quản đội bóng phía tây London trong tuần này nếu các điều khoản được đồng ý với Abramovich.

Tuy nhiên theo tờ The Times, ông Abramovich đang xem xét lời hứa xóa khoản nợ 2 tỉ USD của Chelsea sau khi thông báo CLB sẽ được giải quyết bán vào ngày 2.3.

Động thái mới của vị tỉ phú Nga diễn ra vào thời điểm tập đoàn do Boehly đứng đầu được cho là đang ở vị thế cực tốt để tiếp quản Chelsea. Ngoài ra, lời đề nghị muộn màng từ tỉ phú Anh Sir Jim Ratcliffe, người đã cố gắng thu phục một nhóm CĐV bằng cách đưa ra tầm nhìn của mình về CLB cho họ, cũng đã làm chậm vụ mua bán. Giá thầu muộn hơn là 5,3 tỉ USD của ông Ratcliffe đã được đăng ký vào cuối tuần trước.

Tỉ phú Abramovich bất ngờ thay đổi việc xoá nợ cho Chelsea

AFP

Trong khi đó, theo tờ The Guardian, một nguồn tin thân cận với ông Abramovich, người đã sở hữu Chelsea từ năm 2003, đã nói với tỉ phú Nga rằng không nên từ chối đề nghị của ông trùm hóa dầu Ratcliffe. Sự xuất hiện của Ratcliffe được cho là nguyên nhân tại sao Raine Group - đơn vị được uỷ quyền bán Chelsea, không xác nhận rằng Boehly đánh bại các đề nghị của đối thủ cạnh tranh như Sir Martin Broughton và Steve Pagliuca trong cuộc đua sở hữu “The Blues”.

Cuối tuần trước, sân trận Chelsea thua 0-1 trước Everton, ông Ratcliffe được cho là đã đáp ứng niềm tin của những người hâm mộ đội chủ sân Stamford Brigde khi khẳng định rằng ông sẽ gắn bó lâu dài nếu nắm quyền sở hữu nhà đương kim vô địch Champions League. Vị tỉ phú Anh cũng cho biết ông có kế hoạch tăng sức chứa của sân Stamford Bridge lên 60.000 và biến Chelsea thành "Real Madrid hoặc Bayern Munich của London".

Ông Ratcliffe đưa ra lời đề nghị 3,1 tỉ USD để mua lại Chelsea và sau đó đầu tư 2,2 tỉ USD vào CLB trong hơn 10 năm. Trong khi đó, đã có những lo ngại về tương lai lâu dài của Chelsea nếu nhóm Boehly, tỉ phú Thụy Sĩ Hansjorg Wyss, nhà phát triển bất động sản người Anh Jonathan Goldstein và công ty đầu tư Clearlake Capital của Mỹ nắm quyền kiểm soát.

Với việc giấy phép đặc biệt của Chelsea sẽ hết hạn vào ngày 31.5, các nguồn tin đã tiết lộ với tờ Daily Telegraph rằng Chelsea có thể bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh mùa giải tới nếu thương vụ bán đội bóng không hoàn thành vào cuối tháng này.

Chelsea sắp mất hậu vệ xuất sắc Rudiger vì các án phạt

AFP

Chelsea mất chủ sở hữu khiến HLV Thomas Tuchel than thở về các án phạt ngăn Chelsea không thể mua hoặc bán cầu thủ, cũng như đưa ra các hợp đồng mới, dẫn đến hậu vệ ngôi sao Antonio Rudiger được cho là đã đồng ý gia nhập Real Madrid.

Khi Chelsea đã thua 3 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và có nguy cơ trượt khỏi tốp 4, tất cả những yếu tố này đã dẫn đến tình trạng bất ổn và các CLB đối thủ đang tìm cách chiêu mộ 2 ngôi sao Mason Mount và Reece James, những cầu thủ được coi là lứa trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh.

Mount hiện còn 2 năm trong hợp đồng và là một trong những cầu thủ được trả lương thấp nhất ở Chelsea chỉ với 70.000 bảng/tuần, nên có thể tìm đến đội bóng khác. Trong khi đó, với việc đang kiếm được 100.000 bảng/tuần, James bị ràng buộc cho đến năm 2025 nhưng đã nằm trong số những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.