Tiêm kích bom Su-34 của Nga rơi xuống làm cháy tòa chung cư

18/10/2022 08:29 GMT+7

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau khi một chiếc tiêm kích-bom Su-34 của Nga rơi xuống ngay một tòa chung cư tại thị trấn Yeysk ở miền nam nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 17.10 và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc Su-34 đã gặp trục trặc động cơ và một trong số đó bốc cháy ngay khi cất cánh, theo TASS.

Hình ảnh được cho là chụp lại lúc máy bay lao xuống ngay tòa chung cư

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Chiếc máy bay khi đó đang thực hiện chuyến bay huấn luyện và không mang theo vũ khí. Phi công đã nhảy dù thoát hiểm an toàn trong khi chiếc máy bay rơi xuống ngay tòa chung cư tại Yeysk, thị trấn cảng nằm bên bờ biển Azov.

Tiêm kích bom Su-34 rơi, lao vào tòa chung cư ở Nga

Máy bay rơi gây ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại ít nhất 17 căn hộ trong tòa chung cư.

Mảnh vỡ máy bay

AFP

Theo đài RT, ngoài 4 người thiệt mạng, có 25 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em từ 8-10 tuổi. Ngoài ra, nhà chức trách thông báo vẫn còn 6 người khác mất tích.

Đám cháy được kiểm soát và mảnh vỡ máy bay cũng được dập tắt lửa. Phó tỉnh trưởng vùng Krasnodar Anna Minkova nói với báo Gazeta.ru rằng ít nhất 3 trong số nạn nhân thiệt mạng vì rơi từ tầng lầu cao xuống.

Tòa chung cư bị cháy sau khi chiếc Su-34 rơi xuống gần đó

AFP

Tổng thống Vladimir Putin được báo cáo về vụ việc từ các bộ ngành liên quan và lãnh đạo Krasnodar. Ông Putin chỉ thị nhà chức trách địa phương và lãnh đạo Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Y tế đến hiện trường để hỗ trợ ứng phó và giúp đỡ người bị ảnh hưởng.

Su-34 là tiêm kích-bom hai động cơ, 2 ghế ngồi do hãng Sukhoi sản xuất. Máy bay được phát triển từ thời Liên Xô nhưng đến năm 2014 mới được biên chế do bị cắt giảm ngân sách, theo Sputnik. Nga hiện có hơn 140 chiếc Su-34 và máy bay này từng được sử dụng trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đang diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.