Sáng 4.9, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 8.2026 của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng báo cáo về công tác bồi thường các dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm.
Ông Thắng cho biết năm 2026 có 146 dự án đầu tư công có phần vốn bồi thường với hơn 38.000 tỉ đồng. Đến nay, TP.HCM giải ngân trên 32.000 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 84%, vượt kế hoạch đề ra. Các chủ đầu tư cam kết đến cuối quý 4/2026 sẽ giải ngân 98%.
Ông Thắng cho biết thêm trong 42 chủ đầu tư dự án bồi thường có 23% chủ đầu tư giải ngân trên 70%, 5 ban bồi thường phường, xã giải ngân 100% vốn. "Các phường, xã cần trao đổi kinh nghiệm về giải pháp, cách làm để góp phần đẩy nhanh các dự án xây lắp", Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin về tiến độ bồi thường các dự án đầu tư công
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Về tiến độ bồi thường các dự án trọng điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bàn giao mặt bằng 159 trường hợp, đạt 100%. Trong khi đó, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có 2.061/2.118 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt 97,3%, khu tái định cư tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Với dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hiện nay đã kiểm đếm 1.655 trường hợp, phê duyệt 1.653 phương án; có 1.278 trường hợp bàn giao 297 ha, đạt 89,9%. Trước ngày 30.9, các địa phương phải hoàn tất phương án, chi trả 159 trường hợp và tập trung tiếp nhận mặt bằng của 377 trường hợp.
Riêng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Tân Nhựt đã kiểm kê 73 trường hợp, còn 18 trường hợp chưa liên hệ được chủ sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu hoàn thành bàn giao mốc ranh trước ngày 8.9, ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 15.9 và phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30.9.

TP.HCM chuẩn bị dự án cải tạo bờ nam kênh Đôi sau khi triển khai phía bờ bắc
ẢNH: NGUYÊN VŨ
Với dự án đường Vành đai 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết có khoảng 4.070 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 904 trường hợp đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, xã Tân An Hội đã phê duyệt 802/826 phương án, đạt 97%; xã Nhuận Đức phê duyệt 587/906 phương án, đạt 64,8%.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đánh giá tiến độ giữa các địa bàn chưa đồng đều, nhất là khâu xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án và chuẩn bị tái định cư.
Đối với các dự án nhà ở trên và ven kênh rạch, giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm và bờ bắc Kênh Đôi cơ bản hoàn thành, ngày 2.9 thông xe kỹ thuật một đoạn đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm. Thành phố đang chuẩn bị các dự án bờ nam Kênh Đôi và một số tuyến rạch khác.
Quản lý tiến độ bồi thường đến từng trường hợp
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chủ đầu tư bàn giao đầy đủ, chính xác mốc ranh và hồ sơ dự án, UBND các xã, phường quản lý tiến độ đến từng trường hợp, xử lý ngay hồ sơ đủ điều kiện.
Các cơ quan, đơn vị cũng cần khẩn trương xác định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án, chi trả và bố trí tái định cư; tăng cường đối thoại, công khai chính sách và chỉ thực hiện biện pháp hành chính khi hồ sơ bảo đảm đầy đủ căn cứ, trình tự, thẩm quyền theo quy định.
Bình luận (0)