Tiền vào chứng khoán mất hút

Mai Phương
Mai Phương
03/03/2023 15:55 GMT+7

Giá trị giao dịch mỗi phiên trên thị trường chứng khoán gần đây sụt giảm mạnh khi dòng tiền đứng ngoài khiến nhiều cổ phiếu chưa có cơ hội đi lên.

Hôm nay (3.3), thị trường chứng khoán tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ khi các chỉ số chính đồng loạt rơi xuống dưới tham chiếu và dòng tiền giao dịch tiếp tục mất hút. Chốt phiên, VN-Index giảm 12,84 điểm, tương ứng mất 1,24%, xuống 1.024,77 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 1,26 điểm, tương ứng mất 0,61%, xuống 204,89 điểm.

Số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo. Ngay cả những mã blue-chips cũng không thể chống đỡ nổi khi chỉ có duy nhất mã PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ được sắc xanh. Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên cả hai sàn niêm yết đạt gần 8.300 tỉ đồng, tăng 20% so với hôm qua. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Giao dịch chứng khoán liên tục sụt giảm trong những phiên vừa qua. Đặc biệt trong phiên 2.3, giá trị giao dịch của hai sàn lập kỷ lục ở mức thấp với hơn 6.900 tỉ đồng.

Tiền vào chứng khoán mất hút - Ảnh 1.

Tiền vào chứng khoán mất hút khiến nhiều cổ phiếu liên tục sụt giảm

NGỌC THẮNG

Với việc thị trường liên tục sụt giảm và VN-Index loanh quanh trên 1.000 điểm khiến nhiều nhà đầu tư hầu như chỉ quan sát, không giao dịch. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Thanh khoản kém nên nhiều cổ phiếu cắm đầu đi xuống khá nhanh.

Một số nhà đầu tư cho biết, không phải tiền bị rút hết ra khỏi tài khoản mà do thị trường lình xình, các cổ phiếu tăng giảm liên tục rất khó có cơ hội kiếm lời vì vậy, tốt hơn hết là "ngồi im" không giao dịch.

Theo báo cáo tình hình tháng 2 của Công ty chứng khoán Mirae Asset, kết quả kinh doanh quý 4/2022 của nhiều doanh nghiệp công bố gây thất vọng, dẫn đến thị trường điều chỉnh (VN-Index đóng cửa tháng 2 ở mức 1.024,68 điểm, giảm 7,78% so với tháng 1), với thanh khoản thấp ở mức trung bình 8.585 tỉ đồng mỗi ngày. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã ngưng chuỗi mua ròng kéo dài 3 tháng trước đó, trong khi các quỹ ETF tiếp tục được giải ngân trong tháng 2 với mức độ thấp hơn.

Dự báo của nhiều môi giới chứng khoán, trong điều kiện thanh khoản ở mức quá thấp, ẩn số sẽ nằm ở báo cáo quý 1/2023 và thời điểm room tín dụng chính thức có giá trị trong thực tế. Nếu kết quả quý 1/2023 của nhiều doanh nghiệp tiếp tục tồi tệ sẽ khiến chứng khoán gặp khó. Thậm chí, VN-Index có thể giảm xuống dưới ngưỡng 1.000 điểm. Nhưng nếu kết quả quý 1/2023 vượt ngoài mong đợi thì cũng có khả năng nhà đầu tư sẽ quay trở lại thị trường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.