Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Tiết kiệm điện, một thói quen văn minh nhất cần có ở những người trẻ

11/08/2023 14:40 GMT+7

Thời đại mới, cần một tư duy mới cho một lối sống văn minh hơn, hiện đại hơn, và tiết kiệm điện là một trong những lối sống văn minh đó. Bên cạnh học hỏi những điều mới mẻ, có những thói quen xưa cũ về tiết kiệm điện cũng là những điều quý giá mà lớp trẻ cần phải học hỏi và phát huy.

Lối sống văn minh trong tiết kiệm điện là dùng điện đúng cách, phù hợp và không hoang phí. Đó còn là dùng những thiết bị hiện đại hơn để kiểm soát số điện mình tiêu hao. Chúng ta nên thay bóng đèn sợi đốt thông thường bằng bóng đèn huỳnh quang, hoặc bóng đèn Led để tiết kiệm năng lượng. 

Nhanh chóng thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện mới có tính năng tiết kiệm năng lượng, đồng thời nên chọn mua những sản phẩm nào có "nhãn năng lượng" phía bên ngoài, giúp ta chọn được những sản phẩm chất lượng, hiệu suất năng lượng cao, tốn ít điện năng hơn.

Tiết kiệm điện, một thói quen văn minh nhất cần có ở những người trẻ   - Ảnh 1.

Nhanh chóng thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện mới có tính năng tiết kiệm năng lượng

EVNHCMC

Ngoài ra, chúng ta nên sử dụng những sản phẩm từ năng lượng tái tạo như năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Trên thị trường hiện nay đã có nhiều loại công tắc thông minh: thiết bị này cho phép người dùng có thể dễ dàng tắt hay mở các thiết bị điện dù ở bất cứ vị trí nào trong nhà, ngoài ra có thể hẹn giờ tắt thiết bị, xem báo cáo hiện trạng, ước tính số tiền sẽ phải trả trong tháng. 

Hiện đại hơn, chúng ta có thể sử dụng công cụ giám sát thiết bị điện trong nhà mà trên thị trường có bán sẵn sẽ giám sát các thiết bị điện thay người dùng, thông báo cho người dùng khi quên tắt thiết bị, cho biết các thiết bị điện đã dùng bao nhiêu điện, phát hiện thiết bị nào tốn nhiều năng lượng nhất, ước tính tổng lượng điện năng tiêu thụ.

Những làn gió tự nhiên lúc nào cũng tốt cho sức khỏe

Thời đại công nghệ mới, chúng ta sẽ có nhiều cách thức, nhiều phương tiện để kiểm soát điện năng hơn, và từ đó, có một cuộc sống thông minh hơn, đó chính là dùng điện hợp lý, tiết kiệm nhất có thể.

Tôi thuộc thế hệ 8X, sống giữa thời đại công nghệ hiện đại hóa 4.0, mỗi ngày tôi đều lên mạng cập nhật tin tức và học hỏi nhiều thứ mới mẻ. Vì chỉ cần mọi người luôn thay đổi mà mình đứng im thôi, thì đã bị bỏ lại phía sau.

Trong cuộc sống hiện đại, để phát triển tốt nhất, vẫn nên luôn tồn tại song song những điều hiện đại và những gì đó xưa cũ. Tiết kiệm điện cũng vậy, có những thói quen cũ chúng ta nên duy trì. Đó chính là dù ở thành thị hay nông thôn, chúng ta nên sử dụng tối đa nguồn ánh sáng từ cửa sổ, cửa chính, ban công, giếng trời, đó là những ánh nến và những ánh đèn dầu le lói cùng những ánh lửa bập bùng,... 

Có thể định kỳ một ngày nào đó trong tuần, tắt hết đèn nhà, mở nến hoặc đèn dầu, ngồi quây quần chia sẻ những câu chuyện cuộc sống đã trải qua trong tuần cho nhau nghe. Và tận hưởng tối đa nguồn gió tự nhiên từ gió trời từ các cửa, ban công trong nhà, cùng ngồi quạt cho nhau, ngồi hát cho nhau nghe, cùng nhau trở về tuổi thơ của những ngày xưa yêu dấu biết bao kỷ niệm… 

Tiết kiệm điện, một thói quen văn minh nhất cần có ở những người trẻ   - Ảnh 2.

Hàng ngày đến công viên tập thể dục là lựa chọn tốt của rất nhiều bạn trẻ

QUỲNH TRÂN

Những làn gió tự nhiên lúc nào cũng tốt cho sức khỏe hơn, nên chúng ta hãy cùng nhau hạn chế đèn trần, hạn chế dùng máy lạnh, khi cần có thể dùng đèn bàn và quạt bàn với công suất thấp hơn để tiết kiệm điện. 

Ngoài lối sống văn minh tiết kiệm điện, người trẻ chúng ta cần sống đơn giản, không phụ thuộc vào các thiết bị điện nhiều, hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp tận hưởng cuộc sống tốt hơn, cơ thể sẽ khỏe mạnh và tăng hệ miễn dịch hơn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.