Tiêu chí chương trình bảo trợ trẻ mồ côi sửa đổi, bổ sung

17/09/2022 07:06 GMT+7

Ngày 23.9.2021, sau khi phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời , nhằm giúp đỡ, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 , Báo Thanh Niên có đưa ra tiêu chí về xác định đối tượng, một số bước triển khai như thời gian bảo trợ, mức bảo trợ… và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc.

Kể từ ngày 17.9.2022, bước vào giai đoạn 2 của chương trình, căn cứ vào tình hình thực tế, Thanh Niên xin điều chỉnh lại về thời gian và mức bảo trợ như sau:

- Nhận chu cấp, hỗ trợ hằng tháng: Căn cứ theo sự thỏa thuận, đồng ý của phía đại diện gia đình (hoặc người giám hộ) với người nhận bảo trợ chu cấp, hỗ trợ hằng tháng để tiến hành các thủ tục nhận chu cấp, bảo trợ cho trẻ theo từng giai đoạn như 1 - 2 năm, 3 - 5 năm hoặc theo từng cấp học (tiểu học, THCS, THPT) hoặc bảo trợ các em đến 18 tuổi, tùy theo sự chọn lựa của người nhận bảo trợ.

Tối 9.9, Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức vui trung thu cho gần 500 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Ngọc Dương

- Mức bảo trợ được xây dựng (dự kiến trong thời điểm hiện tại) theo lứa tuổi, bậc học của trẻ.

+ Lứa tuổi từ 1 tuổi đến bậc tiểu học: từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/tháng/trẻ.

+ Lứa tuổi bậc THCS: từ 1.500.000 - 2.500.000 đồng/tháng/trẻ.

+ Lứa tuổi bậc THPT: từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng/trẻ.

Ngoài ra, các nhà bảo trợ có thể lựa chọn hình thức đồng bảo trợ để cùng chung tay hỗ trợ cho trẻ tùy theo tình hình thực tế về khả năng tài chính.

Các mục khác như đối tượng bảo trợ, các bước triển khai, trách nhiệm của các bên cùng ký biên bản thỏa thuận bảo trợ (gồm ban tổ chức chương trình, người nhận bảo trợ, phụ huynh của trẻ) vẫn giữ nguyên như tiêu chí ban đầu (đã đăng trên Thanh Niên ngày 23.9.2021).

Chặng đường mới của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

- Quý nhà hảo tâm có nhã ý chung tay cùng chương trình này sẽ gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, xin liên hệ số điện thoại: 0903956846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Ban Công tác bạn đọc). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh sống khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn.

- Quý nhà hảo tâm nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ trực tiếp cho chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này của chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Tại buổi lễ chiều qua (16.9), ban tổ chức đã giới thiệu 2 gương mặt đại sứ chương trình là Nguyễn Thị Ánh Viên - kình ngư VN, và Phan Đình Long Nhật - tấm gương sinh viên có nghị lực trong cuộc sống, học tập.

Đại sứ chương trình Ánh Viên (phải) và Long Nhật

độc lập

Hai bạn trẻ sẽ đồng hành với chương trình trong chặng đường dài sắp tới, truyền cảm hứng, nghị lực vượt qua khó khăn, vượt lên nghịch cảnh để vươn lên. Ghi nhận tấm lòng, sự đồng hành của Ánh Viên và Long Nhật, anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao tặng hoa, biểu trưng đại sứ chương trình cho hai bạn. Ủng hộ cho chương trình, Ánh Viên đã gom góp số tiền mặt có được với nhiều mệnh giá khác nhau được 9,5 triệu đồng và gửi đến chương trình, trao gửi đến các trẻ mồ côi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.