Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cảm ơn những tấm lòng!

Thanh Đông
Thanh Đông
29/08/2022 20:16 GMT+7

Chiều 29.8, tại tòa soạn Báo Thanh Niên , nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in, tiếp đón đơn vị tổ chức, các đơn vị tài trợ cho giải chạy VNPR Run 2022, để ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời , bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên phát động.

Chị Tâm Phan, đồng Chủ tịch sáng lập VNPR, cho biết: Với ý nghĩa, mục đích của giải chạy là đóng góp cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nên giải đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham dự. “Số tiền thu được tại giải chạy là hơn 146.000.000 đồng, tuy nhiên, sau đó nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp thêm, nâng tổng số tiền thu được là 186.274.052 đồng”, chị Tâm Phan đúc kết.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng (bìa phải) trao thư cảm ơn, quà cho các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Nhật Thịnh

Vui mừng với sự thành công của giải chạy, anh Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch VNPR, chia sẻ: “Có thể nói, giải chạy đã thành công hơn mong đợi của những người tổ chức chương trình. Có lẽ, do ý nghĩa của chương trình là cùng với Báo Thanh Niên chăm lo cho trẻ mồ côi nên được lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Sau sự thành công lần này, VNPR chắc chắn sẽ đồng hành cùng Báo Thanh Niên nhiều hơn nữa trong các chương trình từ thiện xã hội trong tương lai”.

Góp phần vào sự thành công của giải chạy VNPR Run 2022 là sự tài trợ, đồng hành của nhiều cá nhân, đơn vị, trong đó phải kể đến các cái tên như: Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam (trực thuộc Công ty New Image Việt Nam), Global PR Hub, Công ty luật TNHH LNT & Thành Viên, Công ty TNHH TUPPERWARE Việt Nam…

Chị Đỗ Thị Linh Trang, Giám đốc thương mại, Công ty TNHH TUPPERWARE Việt Nam, chia sẻ: “Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã để lại quá nhiều hậu quả, không chỉ các em mồ côi mà còn nhiều nỗi đau khác. Hôm nay, được gặp gỡ Ban Biên tập của báo, TUPPERWARE Việt Nam mong sẽ đồng hành cùng báo trong nhiều chương trình hơn nữa như chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đội ngũ y bác sĩ đã và đang tham gia phòng chống dịch Covid-19 đang đứng trước lựa chọn sẽ nghỉ việc vì nhiều lý do trong thời gian gần đây”.

Thay cho lời tri ân từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nhà báo Lâm Hiếu Dũng đã trao tặng thư cảm ơn và quà từ Báo Thanh Niên cho đại diện đơn vị tổ chức và các cá nhân, đơn vị tài trợ cho giải chạy. “Thay mặt cho những người làm Báo Thanh Niên, tôi bày tỏ sự cảm ơn đến với VNPR cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức thành công giải chạy và mang đến cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổng số tiền hơn 186 triệu đồng. Qua đây, tôi cũng rất cảm kích trước chia sẻ của chị Đỗ Thị Linh Trang về thực hiện chương trình dành cho các y bác sĩ chống dịch. Đây là lực lượng đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch và hiện nay, trước những khó khăn trong ngành, lực lượng này phải đối diện với nguy cơ nghỉ việc hàng loạt. Công lao, sự hy sinh của lực lượng ngành y phòng chống dịch cần được tôn vinh và duy trì để các anh chị còn lăn xả, hy sinh hết mình cho cộng đồng trong những đại dịch hay khủng hoảng y tế cộng đồng về sau”, nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.