TikTok triển khai kiểm duyệt nội dung tự động ở Mỹ và Canada

10/07/2021 16:24 GMT+7

Nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc TikTok đã phác thảo quy trình kiểm duyệt nội dung mới của mình cho thị trường Mỹ và Canada.

Theo Neowin, TikTok cho biết hiện họ sẽ triển khai phương pháp tự động để xác định và xóa nội dung vi phạm ở hai quốc gia Bắc Mỹ. Công ty tuyên bố hệ thống tự động đã được thử nghiệm ở các thị trường khác và có tỷ lệ chính xác là 95%.
Giám đốc An toàn TikTok tại Mỹ Eric Han tuyên bố các quy tắc kiểm duyệt nội dung hệ thống hiện tại ở Mỹ đều được thực hiện bởi nhóm có trụ sở ở Mỹ. Bất kỳ điều gì được cộng đồng gắn cờ đều được xem xét bởi con người để có hành động phù hợp. Tuy quá trình này hoạt động hiệu quả nhưng rất tốn thời gian, vì vậy công ty đang có kế hoạch cung cấp các thuật toán cho phép xóa nội dung ngay sau khi nó được tải lên. Hệ thống dự kiến sẽ hoạt động trong vài tuần tới.
TikTok cho biết việc xóa dựa trên máy học này sẽ được dành cho các danh mục mà hệ thống có mức độ chính xác cao nhất, bao gồm “an toàn cho trẻ vị thành niên, ảnh khỏa thân, nội dung tình dục, nội dung bạo lực và đồ họa cũng như các hoạt động bất hợp pháp, các mặt hàng nguy hiểm”.

TikTok, WeChat "dễ thở" tại Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Cũng theo TikTok, công ty hy vọng sẽ cải thiện hơn nữa công nghệ của mình để có khả năng phán đoán tốt hơn cho các nội dung kiểm duyệt. Ngoài tính hiệu quả, công ty hy vọng động thái này sẽ giúp các nhóm kiểm duyệt nội dung của công ty không phải xem những video TikTok xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.