Tìm cách 'thoát Nga', Đức khánh thành bến LNG đầu tiên

19/12/2022 06:45 GMT+7

Đức vừa khánh thành bến lưu trữ và chuyển đổi khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của nước này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Bộ trưởng Kinh tế - Khí hậu Robert Habeck và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner ngày 17.12 dự lễ khánh thành bến lưu trữ và chuyển đổi khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của nước này mang tên Hoegh Esperanza tại cảng Wilhelmshaven, bên bờ biển Bắc, theo AP.

Thủ tướng Olaf Scholz cùng hai bộ trưởng chụp ảnh trước bến LNG
Reuters

Hoegh Esperanza là một con tàu lưu trữ 165.000 m3 khí hóa lỏng. Tàu này sẽ chuyển đổi khí ở dạng lỏng về dạng khí trước khi bơm qua các đường ống. Bến LNG này sẽ có thể cung cấp khí đốt cho 50.000 hộ gia đình mỗi năm. Bộ Kinh tế Đức cho biết việc chuyển khí tự nhiên dạng lỏng về dạng khí bắt đầu trong vài ngày nữa.

Đức quyết định xây dựng các bến LNG nhằm đa dạng nguồn cung năng lượng, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hai bến nữa sẽ hoạt động trong mùa đông này và thêm 3 bến vào mùa đông tới. Tổng công suất sẽ đạt hơn nửa công suất khí đốt Nga cung cấp cho Đức qua đường ống.

Khủng hoảng năng lượng có thể trầm trọng hơn trong năm 2023
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.