Tin khẩn cấp về áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 10, sóng cao 6 m

14/10/2022 07:13 GMT+7

Theo dự báo, từ chiều tối nay 14.10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đất liền ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 - 7, gió giật cấp 8 - 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 330 km về phía đông.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào đất liền Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 6 - 7, tức là từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 - 15 km/ giờ.

Người Đà Nẵng khốn khổ giữa đêm mưa dữ dội, cả thành phố là biển nước

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 15.10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Tâm bão ở vị trí 14,9 độ vĩ bắc và 109,5 độ kinh đông trên vùng biển Đà Nẵng đến Bình Định.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, từ chiều ngày 14.10 có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10.

Dự báo từ chiều 14.10, khu vực ven biển đất liền từ các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực giữa Biển Đông sóng cao 3 - 5 m, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) sóng biển cao 4 - 6 m, từ vùng biển Quảng Ngãi đến Bình Thuận sóng cao từ 2 - 4 m.

Vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước biển dâng cao 0,2 - 0,4 m kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vũng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông gây ra mưa lớn ở Trung bộ và Tây nguyên. Dự báo lượng mưa tích lũy đến ngày 16.10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực bắc Tây nguyên phổ biến từ 200 - 500 mm, có nơi trên 600 mm, riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400 - 600 mm, có nơi trên 800 mm.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 27 - 30 độ C; phía nam 24 - 27 độ C. Phía bắc có mây, có mưa vài nơi; phía nam có mưa to đến rất to và giông. Khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế từ chiều tối nay có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dân Đà Nẵng suốt đêm lên mạng kêu cứu vì mưa khủng khiếp, nước ngập nhà

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 24 - 27 độ C; phía nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C. Trời nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía nam có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.