Tin tức giáo dục đặc biệt 11.8: Cho tuyển hàng chục ngàn giáo viên, vẫn lo!

10/08/2022 22:54 GMT+7

Năm học mới, ngành giáo dục được tuyển biên chế hơn 27.000 giáo viên các cấp. Các địa phương có kế hoạch tuyển dụng thế nào là một nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.8).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.8) còn nêu những đề xuất của giáo viên về chương trình học chuẩn bị bước vào năm học mới trong tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát.

Năm học 2022 - 2023, cả nước được giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên các cấp

ngọc dương

Tuyển giáo viên: Không phải ngày một ngày hai là có?

Theo Quyết định số 72-QD/TW, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên (trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2026), riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên các cấp. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng có văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định này gửi chủ tịch UBND cấp tỉnh, trong đó đề nghị khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế cho năm học tới.

Hiện hầu như địa phương nào cũng thiếu giáo viên. Trong đó có những tỉnh thiếu trầm trọng như Thanh Hóa, toàn tỉnh đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý. Một số môn học hiện thiếu giáo viên trầm trọng, như: âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tiếng Anh. Nghệ An cũng đau đầu với tình trạng thiếu quá nhiều giáo viên. Theo tổng hợp của Sở GD-ĐT, tỉnh này đang thiếu trên 7.800 giáo viên…

Nói về việc Bộ Chính trị giao bổ sung biên chế cho ngành GD-ĐT, hầu hết lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương đều vui mừng. Tuy nhiên, năm học mới đã gần kề, liệu các tỉnh, thành có tuyển đủ biên chế giáo viên khi có ý kiến cho rằng không phải tuyển ngày một ngày hai là được?

Thông tin chi tiết về tình hình này và giải pháp nào được đưa ra trong trường hợp địa phương vẫn chưa đủ giáo viên trong năm học mới? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.8).

Năm học 2021-2022, do dịch bệnh, Bộ GD-ĐT cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh nội dung dạy học

n.d

Chương trình năm học 2022-2023 sẽ được điều chỉnh thế nào?

Năm học 2021-2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để thích ứng trong tình hình mới Bộ đã có nhiều chỉ đạo trong việc dạy học, hướng dẫn thực hiện chương trình: khai giảng trực tuyến, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, dạy học trên truyền hình, kiểm tra trực tuyến…

Trong năm học 2021-2022, do dịch bệnh, Bộ GD-ĐT cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh nội dung dạy học. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu không kiểm tra, đánh giá định kỳ những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện…

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (11.8), nhiều nhà giáo băn khoăn chương trình năm học mới 2022-2023, khi dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, sẽ được điều chỉnh ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.